Dự kiến là chủ lực doanh số thuyết phục giới trẻ Nhật Bản tới với xe điện Toyota, dòng sản phẩm với kích thước siêu nhỏ này sẽ sớm có mặt tại các đại lý thương hiệu Nhật ngay trong năm sau. Người tiêu dùng nội địa tại đây cũng sẽ được tiếp cận với bản thành phẩm ngay tại triển lãm Tokyo 2019 diễn ra trong tuần tới.

Toyota BEV - Xe điện mini giống Smart ForTwo

Với kích thước khiêm tốn, dòng sản phẩm tạm thời chưa để lộ tên gọi này sẽ là giải pháp đô thị hoàn hảo vừa tiện vận hành trong không gian chật hẹp vừa không tiêu tốn nhiều năng lượng. 

Toyota BEV - Xe điện 2 chỗ mới cho đô thị nhưng bên trong mới có nhiều điều ấn tượng - Ảnh 2.

Nội thất xe đủ chỗ cho 2 người ngồi và trọng lượng cũng cực thấp do ắc quy nhỏ đủ dùng cho các hành trình ngắn (< 100 km) với tốc độ thấp (60 km/h là tối đa). Thiết kế xe khá giống Smart ForTwo của Daimler.

Toyota BEV - Xe điện 2 chỗ mới cho đô thị nhưng bên trong mới có nhiều điều ấn tượng - Ảnh 3.

Ngoài bản phổ thông, dòng xe điện này còn có bản thương mại lớn hơn với đích ngắm là "văn phòng di động" tạo không gian thư giãn cho người dùng. Hãng cũng đảm bảo đang nghiên cứu cách tận dụng tối đa ắc quy xe ở mọi giai đoạn từ sản xuất, sử dụng, tái sử dụng hay tái chế.

Toyota BEV - Xe điện 2 chỗ mới cho đô thị nhưng bên trong mới có nhiều điều ấn tượng - Ảnh 4.

Một điểm đặc biệt trên cả 2 phiên bản là 3 chế độ lái (Drive, Office và Relax) sẽ làm thay đổi khá đáng kể không gian bên trong xe.

img
img
img

Tham khảo: Carscoops

Toyota BEV - Xe điện 2 chỗ mới cho đô thị nhưng bên trong mới có nhiều điều ấn tượng - Ảnh 6.