Cách đây không lâu, trên mạng xã hội Việt Nam đã xuất hiện trào lưu rao bán và tìm mua xe điện kiểu dáng ô tô. Đến nay, trên mạng xã hội lại bất ngờ rộ lên thông tin nhận đặt mua những chiếc xe điện mang kiểu dáng mô tô phân khối lớn.

Một nam thanh niên đã đăng trên Facebook như sau: "Nhận order xe máy điện kiểu dáng xe phân khối lớn. 4 màu như hình: đen, trắng đen, đỏ đen, tím đen. Vận tốc: 40-70 km/h. Đi được 70-80 km. Thời gian sạc: 6-8 giờ đầy. Giá: 27 triệu tại Hà Nội, vận chuyển các vùng tính phí theo nhà vận chuyển".


Đoạn rao bán xe điện mang kiểu dáng mô tô phân khối lớn đã thu hút nhiều bạn trẻ.

Đoạn rao bán xe điện mang kiểu dáng mô tô phân khối lớn đã thu hút nhiều bạn trẻ.

Đoạn rao bán kèm hình ảnh của những chiếc xe điện mang kiểu dáng mô tô phân khối lớn nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Có hơn 2.000 người đã nhấn nút "thích" đoạn rao bán này, chưa kể hàng trăm nhận xét và hơn 1.000 người chia sẻ.


Hình ảnh người lái xe điện kiểu dáng mô tô phân khối lớn được chụp tại Trung Quốc.

Hình ảnh người lái xe điện kiểu dáng mô tô phân khối lớn được chụp tại Trung Quốc.

Dựa vào số điện thoại trên Facebook của thanh niên rao bán xe điện kiểu dáng mô tô, phóng viên đã liên lạc với người này nhưng lại được thông báo là nhầm số điện thoại. Bên cạnh đó, thanh niên rao bán xe điện còn liên tục thay đổi giá bán từ 25 triệu - 30 triệu Đồng. Những điều này dấy lên nghi ngờ về tính đáng tin trong đoạn rao bán của nam thanh niên.

Theo anh Hải, chuyên gia an ninh mạng, xuất xứ của những chiếc xe điện kiểu dáng mô tô phân khối lớn này chắc chắn không rõ ràng bởi hình ảnh đều được lấy trên mạng Tnternet và có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc mập mờ trong rao bán cũng như thông tin liên lạc có thể là một cái bẫy đánh lừa các bạn trẻ yêu thích xe kiểu dáng mô tô.

Một số hình ảnh về mẫu xe điện mang kiểu dáng mô tô phân khối lớn được rao bán trên mạng xã hội tại Việt Nam:


Xe được trang bị đèn LED và đèn pha dạng Projector khá hiện đại.

Xe được trang bị đèn LED và đèn pha dạng Projector khá hiện đại.


Mẫu xe điện kiểu dáng mô tô này được trang bị phanh đĩa cả bánh trước và bánh sau.

Mẫu xe điện kiểu dáng mô tô này được trang bị phanh đĩa cả bánh trước và bánh sau.

img

Về kiểu dáng, xe điện này không khác gì một chiếc mô tô phân khối lớn.

Về kiểu dáng, xe điện này không khác gì một chiếc mô tô phân khối lớn.


Người rao bán cũng cho biết chiếc xe có thể đi với vận tốc 70-80 km/h.

Người rao bán cũng cho biết chiếc xe có thể đi với vận tốc 70-80 km/h.

img

Những hình ảnh này đều lấy từ Trung Quốc.

Những hình ảnh này đều lấy từ Trung Quốc.