Trong triển lãm Tokyo 2013 diễn ra vào cuối tháng này, ngoài Elgrand phiên bản mới, hãng Nissan còn giới thiệu thêm một mẫu xe MPV khác, đó là Serena 2014. So với người anh em Elgrand, Nissan Serena không sang trọng bằng. Tuy nhiên, xe cũng được hãng Nissan chăm chút ở phiên bản 2014.

Tương tự Elgrand, Nissan Serena 2014 cũng đi kèm một số thay đổi trong thiết kế nội-ngoại thất. Bên cạnh đó là các tính năng an toàn nâng cấp.

Nissan Serena 2014 được trang bị phần mũi xe mới. Cụm đèn pha được thiết kế lõm vào tạo điểm nhấn mới mẻ và thú vị cho Nissan Serena 2014. Lưới tản nhiệt với các thanh ngang mạ crôm càng nhấn mạnh diện mạo thanh lịch của Nissan Serena 2014.

Trong khi đó, cản va trước trên Nissan Serena 2014 trông thật thể thao. Đằng sau xe là cụm đèn hậu dạng LED hiện đại.

Nissan Serena 2014: Thanh lịch hơn 1

Thiết kế tổng thể của không gian nội thất trên Nissan Serena 2014 về cơ bản vẫn được giữ nguyên. Điểm mới đập vào mắt là màu xám trong không gian nội thất giúp tạo cảm giác thanh lịch như thiết kế bên ngoài xe.

Nissan Serena 2014: Thanh lịch hơn 2

Về mặt kỹ thuật, Nissan Serena 2014 không có gì thay đổi. Xe vẫn được trang bị động cơ 2.0 lít cũ.

Ở phiên bản 2014, Nissan Serena được bổ sung hệ thống phanh khẩn cấp và cảnh báo chuyển làn đường tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là màn hình quan sát xung quanh với tính năng phát hiện vật di động.

Theo kế hoạch, Nissan Serena 2014 sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường Nhật Bản vào tháng 12 tới. Giá bán của xe hiện vẫn chưa được công bố.