Tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn khá hy hữu. Trong đó, một chiếc ô tô du lịch đã húc vào đuôi ô tô tải chở đầy những cọc sắt.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên chiếc ô tô du lịch có 3 người. Người cầm lái là anh Song, năm nay 32 tuổi. Trong khi đó, người ngồi trên ghế phụ lái là ông Hu. Cả hai người đều bị cọc sắt trên chiếc ô tô tải xuyên qua kính chắn gió và đâm vào người.

Anh Song bị cọc sắt đâm xuyên ngực.

Anh Song bị cọc sắt đâm xuyên ngực.

Tổng cộng, đã có 6 cọc sắt đâm xuyên vào nội thất của chiếc ô tô du lịch. Trong đó, một cọc sắt đâm vào người anh Song và thậm chí xuyên đến tận mặt sau của ghế lái. May mắn thay, cọc sắt không đâm vào tim của anh Song.

Ông Hu bị cọc sắt đâm vào vai phải.

Ông Hu bị cọc sắt đâm vào vai phải.

Trong khi đó, ông Hu ngồi trên ghế phụ lái bị một cọc sắt đâm vào vai phải. Bản thân người thứ ba ngồi trên ghế sau của chiếc ô tô du lịch cũng bị thương trong vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ của thành phố Vũ Hán đã phải cắt cửa sổ trên chiếc ô tô du lịch để cứu các nạn nhân. Lực lượng cứu hộ đã dùng máy cắt không răng cưa và kìm thủy lực để cắt các thanh sắt trước khi đưa các nạn nhân dến bệnh viện vào lúc 4 giờ sáng.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ tại bệnh viện đã phải mất thời gian tách sợi dây chuyền vàng trên cổ anh Song. Khi vụ tai nạn xảy ra, sợi dây chuyền đã bị cọc sắt ấn chặt vào ngực anh Song.

Hiện các nạn nhân của vụ tai nạn đều đã qua khỏi cơn nguy kịch. Thật may mắn khi không ai thiệt mạng trong vụ tai nạn hy hữu.