Khoảng hơn 11 giờ trưa nay, ngày 23/9/2015, tại ngã tư Cổ Nhuế, Hà Nội đã xảy ra một vụ cây cổ thụ đổ xuống mặt đường. Đúng lúc cây cổ thụ bị đổ, có một chiếc xe tải Howo đi ngang qua. Hậu quả là cây cổ thụ đã đổ trúng lên chiếc xe tải Howo. Một cành cây lớn bị gãy đã nằm ngang trên thùng sau của xe tải. Trong khi đó, phần tán lá đổ lên nóc một chiếc ô tô tải cỡ nhỏ chạy sau xe Howo.

img

Hiện trường vụ cây đổ, đè trúng xe tải. Ảnh: Thái Chương/Otofun

May mắn thay, không có ai bị thương vong trong vụ cây đổ. Nếu xe tải không chạy ngang qua, cây cổ thụ có thể đã đổ trúng lên nhiều người đi đường khác.

img

Phần gốc cây cổ thụ bị bật lên trên vỉa hè. Ảnh: Thái Chương/Otofun

Tại hiện trường vụ tai nạn, có thể thấy phần gốc của cây cổ thụ nằm trên vỉa hè đã bị bật lên, tạo thành hố và làm lộ cả các đường ống chôn dưới đất. Vụ tai nạn đã khiến đoạn ngã tư Cổ Nhuế bị ùn tắc giao thông.

Đây cũng không phải là vụ tai nạn đầu tiên do cây đổ gây ra tại Việt Nam. Gây xôn xao nhất là vụ cây đổ, đè lên xe taxi khiến một người tử vong vào chiều tối ngày 4/6/2014. Vào chiều ngày hôm đó, trận mưa to kèm theo gió lớn đã khiến hàng loạt cây bị bẻ gãy cành hoặc đổ xuống đường. Một cây lớn bị đánh bật gốc đã đè trúng chiếc taxi của hãng Group đang lưu thông trên đoạn đường từ Hùng Vương ra Quán Thánh, gần vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Cây đổ đè trúng lên taxi đã khiến tài xế tử vong tại chỗ. Trong khi đó, hai người khách ngồi phía sau bị thương. Lực lượng cứu hộ đã phải khoan, cắt cửa xe mới đưa được thi thể của tài xế ra khỏi chiếc taxi bị biến dạng và bẹp rúm sau khi bị cây đổ trúng.

Khiến nhiều người chú ý và thương xót không kém là vụ cây đổ, đè trúng xe đạp điện khiến một nữ sinh viên 21 tuổi tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày 13/6/2015 trên đường Minh Khai, Hà Nội. Cơn mưa dông lớn trong chiều cùng ngày cũng khiến một người đàn ông 61 tuổi bị cây đổ trúng người và tử vong tại chỗ trên đường Nguyễn Du, Hà Nội.