Đây là chiếc Lamborghini Huracan LP580-2 sử dụng hệ dẫn đồng cầu sau và đã được cá nhân hóa cho Đức Giáo hoàng Francis tại Vatican.

Siêu xe Lamborghini Huracan độc nhất của Giáo hoàng Vatican - Ảnh 1.

Lamborghini Huracan LP580-2 sử dụng hệ dẫn động cầu sau và khối động cơ V10 5.2 lít, cung cấp 580 mã lực và tốc độ tối đa lên đến 320km/h.

Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng đã không chi trả 155.400 bảng Anh để mua mẫu siêu xe động cơ V10 này. Thay vào đó, Lamborghini đã tặng cho ông. 

Đây có thể là một khoản đóng góp cho các hoạt động từ thiện, giống như khi Ferrari đã tặng cho Đức Giáo hoàng mẫu xe cuối cùng mà Enzo thực hiện. Sau đó, xe được đấu giá gây quỹ từ thiện giúp những người sống sót sau thảm họa sóng thần vào năm 2003. 

Chiếc Huracan này, với sự cho phép Đức Giáo hoàng, sẽ được tổ chức RM Sotheby's đấu giá vào ngày 12 tháng 5 năm 2018.

Siêu xe Lamborghini Huracan độc nhất của Giáo hoàng Vatican - Ảnh 2.

Các khoản tiền được thu về từ buổi đấu giá sẽ do chính Đức Giáo hoàng sử dụng cho các hoạt động từ thiện bao gồm xây dựng lại nhà cửa và nhà thờ Kitô giáo tại Iraq, giúp đỡ các nạn nhân của nạn buôn người và hai tổ chức từ thiện viện trợ Châu Phi.