Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên, được biết đến là một trong những người sở hữu nhiều xe siêu sang Rolls-Royce nhất Việt Nam. Theo ước tính vào năm ngoái, số lượng Rolls-Royce mà ông trùm cafe sở hữu ít nhất là 8 chiếc. Con số xe thực sự khó tính được bởi ông Vũ khá kín tiếng khi mua xe.

Sau khi mua thêm vài chiếc siêu xe Ferrari vào đợt Tết tại một showroom siêu xe tại quận 5, TP. HCM, mới đây, ông Vũ lại bán một chiếc Rolls-Royce Wraith cho nơi này. Chiếc xe mang màu ngoại thất trắng - một trong những màu yêu thích của ông Vũ, kết hợp bộ vành 21 inch 7 chấu được sơn đen mờ.

Ông trùm cafe Trung Nguyên bán Rolls-Royce Wraith “mất tai” ra showroom - Ảnh 1.

Chiếc Rolls-Royce Wraith mang màu sơn trắng, kết hợp vành đen tương phản.

Đáng chú ý, chiếc xe nằm tại showroom không có gương chiếu hậu. Hiện tại, chưa rõ cặp gương này được chủ showroom tháo ra hay chiếc xe bị vặt trộm. Trên trang eBay tại Anh, một cặp gương xe Phantom cũ tháo ra bán lại với giá gần 2.000 bảng (khoảng 65 triệu đồng). Trước đó, vào tháng 3/2017, một chiếc Phantom của ông Vũ cũng từng bị bắt gặp trên đường với 4 logo bánh xe bị vặt trụi.

Rolls-Royce Wraith được coi như một bản coupe của Ghost. Theo chia sẻ từ một nhân viên kinh doanh xe Rolls-Royce, nếu Phantom hướng tới những đại gia trung tuổi thì Ghost và Wraith được thiết kế khéo léo, phục vụ những người trẻ và đam mê cầm lái. Trong bộ sưu tập của ông Vũ có đầy đủ những chiếc Phantom, Ghost và Wraith với các màu sắc khác nhau.

Ngoại thất trẻ trung hơn nhưng khoang cabin vẫn mang nhiều đường nét cổ điển. Chiếc xe có nội thất màu trắng/đen kết hợp. Các ốp gỗ chủ đạo cũng mang sắc đen. Một vài chi tiết gỗ sáng màu ở bệ trung tâm và cánh cửa tạo nên điểm nhấn. Xe 4 chỗ nhưng chủ yếu phục vụ 2 người phía trước. Hàng ghế sau người lớn vẫn ngồi được nhưng không được thiết kế để phục vụ như một ông chủ.

Ông trùm cafe Trung Nguyên bán Rolls-Royce Wraith “mất tai” ra showroom - Ảnh 2.

Thiết kế cổ điển bên trong xe Rolls-Royce Wraith.

Hướng tới trải nghiệm của người lái, Rolls-Royce Wraith được trang bị động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,6 lít, công suất 624 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp. Theo lý thuyết, chiếc xe siêu sang có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,4 giây.

Giá bán xe chưa được tiết lộ. Trong khi đó, một chiếc Rolls-Royce Wraith về Việt Nam đầu năm ngoái được định giá khoảng 35 tỷ đồng. Khi đó, biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới đã được áp dụng. Xe động cơ dung tích xy-lanh càng lớn bị áp thuế càng cao.

Một số hình ảnh khác của chiếc Rolls-Royce Wraith vừa được ông chủ cà phê Trung Nguyên bán lại:

Ông trùm cafe Trung Nguyên bán Rolls-Royce Wraith “mất tai” ra showroom - Ảnh 3.

Chiếc xe mang màu trắng xuyên suốt. Ông chủ cafe vốn có thú chơi phối màu đen trắng trên những chiếc xe của mình, ngụ ý là ly cà phê sữa.

Ông trùm cafe Trung Nguyên bán Rolls-Royce Wraith “mất tai” ra showroom - Ảnh 4.

Hệ thống chiếu sáng LED thích ứng.

Ông trùm cafe Trung Nguyên bán Rolls-Royce Wraith “mất tai” ra showroom - Ảnh 5.

Vành xe 21 inch, 7 chấu, được sơn đen.

Ông trùm cafe Trung Nguyên bán Rolls-Royce Wraith “mất tai” ra showroom - Ảnh 6.

Gương chiếu hậu đã được tháo ra.

Ông trùm cafe Trung Nguyên bán Rolls-Royce Wraith “mất tai” ra showroom - Ảnh 7.

Chiếc xe đã được tháo biển và rửa sạch khi mới được bán về showroom.

Ông trùm cafe Trung Nguyên bán Rolls-Royce Wraith “mất tai” ra showroom - Ảnh 8.

Nội thất có phần ốp gỗ chính màu đen, điểm thêm vài chi tiết nâu sáng.

Ông trùm cafe Trung Nguyên bán Rolls-Royce Wraith “mất tai” ra showroom - Ảnh 9.

Ghế da của xe đã có dấu hiệu nhăn theo thời gian.

Ảnh: Anh Xuân