Theo Tổng cục Hải quan, tuần qua (18-25/5), số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu nhiều nhất vẫn là dòng xe dưới 9 chỗ ngồi, với 727 xe chiếm hơn 77% tổng lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu cả nước, tổng trị giá kim ngạch đạt gần 18 triệu USD.

Phần lớn số xe dưới 9 chỗ ngồi được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở cửa khẩu khu vực cảng Hải Phòng và TP. HCM lần lượt là 389 chiếc và 334 chiếc.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần qua chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 628 chiếc, chiếm 86,4%. Ngoài ra, có 66 chiếc nhập khẩu từ Đức, 13 chiếc xuất xứ Hungary, 11 chiếc xuất xứ Tây Ban Nha và số còn lại từ Nhật, Hàn Quốc, Canada…

Số lượng xe ô tô tải các loại đứng vị trí thứ 2 với 172 chiếc, tổng trị giá kim ngạch hơn 3,5 triệu USD. Trong đó, có tới 168 chiếc có xuất xứ từ Thái Lan. Xe ô tô tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cảng Hải phòng với 109 chiếc, chiếm 63,3% và cảng TP. HCM 60 chiếc.

Ngoài ra cả nước nhập khẩu 39 chiếc xe chuyên dụng và 1 xe trên 9 chỗ ngồi.

Ngoài chiếm ưu thế về số lượng xe nguyên chiếc, Thái Lan cũng là thị trường Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất linh kiện, phụ tùng ô tô trong tuần qua với kim ngạch đạt 8,8 triệu USD, chiếm gần 23,3% tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu của cả nước (kim ngạch cả nước đạt 37,8 triệu USD).

Các thị trường lớn khác nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô trong tuần qua là Trung Quốc (7,9 triệu USD); Nhật Bản (6,6 triệu USD); Indonesia (4,9 triệu USD); Đức (gần 3 triệu USD); Hàn Quốc (2,5 triệu USD).