Mỗi hãng xe trên thế giới đều có một thiết kế biểu trưng riêng. Với Nissan, bộ mặt của các dòng sản phẩm hãng trong hơn một thập kỷ qua đã là tản nhiệt có tên V-Motion. Giao diện này xuất hiện lần đầu vào 2010 trên Juke đời đầu. Tới 2015, V-Motion 2.0 ra mắt mà sau này được sử dụng lần đầu trên sedan Maxima.

Tuy vậy, những mẫu xe của Nissan trong tương lai sẽ không còn dùng bộ mặt trên. Theo phó chủ tịch mảng thiết kế toàn cầu của Nissan là Alfonso Albaisa, đội ngũ thiết kế của họ không còn tập trung vào "bộ mặt" cũ mà đang hướng tới một giao diện mới trong kỷ nguyên điện hóa. 

Xe Nissan trong tương lai sẽ có bộ mặt rất khác - Ảnh 1.

Đầu xe Nissan từng tạo hình chữ V rất rõ rệt bằng cản trước và tản nhiệt nhưng giờ thiết kế này đang dần biến mất

Một số dòng xe Nissan từng lấy V-Motion làm cá tính chủ đạo như Versa hay X-Trail, tuy nhiên trên phiên bản mới nhất chúng đều đã đổi thiết kế. Giao diện chữ V rộng hơn tại đầu những mẫu xe này giống SUV điện Ariya nhiều hơn.

"Chúng tôi từng có thể thiết kế mũi xe bất cứ cách nào mình muốn nhưng giờ (khi khí động học cần được ưu tiên) mọi thứ đã khác. Mũi xe hiện được nâng cao một chút để điều hướng luồng khí xuống dưới", vị lãnh đạo Nissan chia sẻ. Vấn đề này, đặc biệt là trên xe điện, là một trong những nguyên nhân V-Motion không còn được chuộng.

Xe Nissan trong tương lai sẽ có bộ mặt rất khác - Ảnh 2.

Nissan vẫn đang tìm kiếm cá tính mới cho các dòng sản phẩm của mình và bộ mặt mới của xe Nissan có thể rất khác những gì hãng đang sử dụng

Ngoài ra, Nissan, như bất kỳ hãng xe nào khác, cần một bộ mặt mới mẻ, trẻ trung hơn. Một số yếu tố nhỏ của V-Motion sẽ được giữ lại theo xác nhận của vị lãnh đạo nhưng Nissan đã quyết tâm thay máu bằng một giao diện mới.

https://www.facebook.com/autoprovn