Nguy cơ đến từ nạn độ xe - Ảnh 1.

Một cơ sở độ xe tại TP HCM. Nguồn: PC08.

“Nấm sau mưa”

Được bạn bè giới thiệu cơ sở chuyên “độ xe” độc lạ tại quận vùng ven TPHCM, Chử Minh Thùy (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã liên hệ với một đối tượng có nickname “Toại XeVip” để tìm hiểu GPX Legend 150 Fi được độ “giá sinh viên”. Đối tượng giới thiệu cơ sở độ xe của mình có thể “độ” được bất kỳ loại xe “siêu keng” (xe siêu sang) nào theo yêu cầu của khách hàng, từ mô tô đến các dòng Honda đình đám một thời. “Toại XeVip” cũng không quên mời chào hấp dẫn nếu khách hàng đặt cọc xe sớm sẽ được “bonus” giảm giá hấp dẫn từ cơ sở “độ xe” uy tín. “Với giá rẻ bất ngờ là 13 triệu 500 nghìn đồng, phụ kiện theo xe, đầy đủ giấy tờ, em đã tin tưởng đặt chỗ, sau đó nhận xe từ đầu tháng 5 vừa qua”.

Thế nhưng, các xe “siêu keng” này đều chưa được một đơn vị nào cấp phép sản xuất và khi lưu thông sẽ phải chấp nhận rủi ro CSGT xử phạt bất cứ lúc nào. Cơ sở “độ xe” cũng chỉ cam kết bảo hành xe sau thời gian 1 năm và không chịu trách nhiệm về các rủi ro về xe nếu khách hàng gặp phải.

Có trường hợp cơ sở độ xe V.N ở phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức, TP HCM) công an bất ngờ kiểm tra đã phát hiện cơ sở ngang nhiên trang bị hệ thống Dynamometer (gọi tắt Dyno) để “test” xe độ. Tại thời điểm kiểm tra, có nhiều xe mô tô bị bắt quả tang đang sửa chữa lên đời. Trong số này, một số xe Vario không có biển số thay đổi kết cấu - làm nồi, các xe khác cũng không có số máy và nghi vấn đã được đục số máy, thay đổi màu sơn và độ mới nhiều linh kiện giống với xe sang.

Chủ cơ sở độ xe cho biết có thể “luộc” hoàn toàn một xe thông thường để biến chúng thành các siêu xe thịnh hành. Thậm chí, không ít cơ sở độ xe kèm thêm dịch vụ thay đổi đặc tính, kết cấu xe, như trang bị hệ thống đo lường công suất động cơ Dyno để “test” xe độ.

Các Tổ kiểm tra Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08, Công an TP HCM) cho biết khi kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở độ xe và cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện, phụ tùng liên quan đã phát hiện hàng trăm phương tiện đang được sửa chữa lên đời, trong đó có cả các xe “cọp” đua giải. Công an đã thu hàng trăm thùng hàng, với hơn 11.000 linh kiện, phụ tùng phục vụ độ xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, không chỉ các cơ sở lên đời xe máy, qua kiểm tra, Công an TP HCM còn cho biết, lợi dụng các cơ sở vùng ven, có tới hàng chục cơ sở độ xe ô tô từ bình dân đến siêu sang mọc lên “như nấm”. Dù vậy, việc quản lý, xử phạt của các quận/huyện chưa nghiêm, dẫn tới tình trạng này kéo dài.

Phạt nặng để răn đe

Được biết, từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 đến nay, Công an TP HCM đã thành lập 5 tổ kiểm tra cấp thành phố, bao gồm các lực lượng phối hợp, gồm CSGT, Cảnh sát hình sự (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) và các lực lượng nghiệp vụ khác để tổng kiểm tra các cơ sở độ xe trên toàn thành phố. Ngoài các tổ cấp thành phố, các tổ kiểm tra thuộc các quận/huyện cũng được thành lập để tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở độ xe hoạt động tại từng địa phương.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP HCM cho rằng, nếu không xử lý nghiêm, xử lý tận gốc hoạt động độ xe trái phép trên địa bàn thành phố sẽ còn là nguyên nhân, nguồn cơn của các tệ nạn xã hội, như trộm cướp, đua xe trái phép, gây tai nạn giao thông... Thời gian qua, Công an TP HCM đã tổ chức lực lượng trấn áp các băng nhóm thường xuyên tổ chức đua xe trái phép, gây tai nạn giao thông, đồng thời các đối tượng cũng manh động sử dụng các loại xe độ, “quái xế” phân khối lớn hòng thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng. Ông Nam cho biết, các Tổ công tác phối hợp của Công an TP HCM tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn nữa vào các loại tội phạm và nệ nạn xã hội nhức nhối kể trên, bên cạnh việc xử lý, triệt phá các lò độ xe đang còn tồn tại trái phép.

Hiện lãnh đạo Công an TP HCM đã giao nhiệm­ vụ cho các Tổ công tác cả cấp thành phố và các quận/huyện lập kế hoạch kiểm tra, xử lý các lò độ xe, tiệm sửa xe nghi độ xe, kể cả việc thực hiện tổng rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ việc cho hoạt động độ xe. Đồng thời tăng cường bố trí lực lượng tuần tra đêm, đảm bảo an ninh trật tự 24/24h ở các điểm nóng về độ xe, đua xe trái phép từ nay đến cuối năm 2023.

Ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP HCM) cho biết đang tạm giữ Phan Công Khanh (còn gọi là “Khanh Super”) là trùm buôn siêu xe để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Người này còn bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền. Hiện Phan Công Khanh đang là chủ showroom K-Supper chuyên mua bán siêu xe trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP HCM). Trước đó, Công an quận 1 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với cửa hàng này do trưng bày nhiều siêu xe lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại trung tâm TP HCM.