Chủ tịch Ban điều hành BMW Oliver Zipse xác nhận thông tin này với cánh báo giới có mặt tại sự kiện ra mắt sedan thuần điện BMW i4 hồi giữa tuần này. "MINI sẽ là thương hiệu đầu tiên thuộc đội hình tập đoàn BMW phát triển theo hướng thuần điện. Kích thước và cá tính MINI là hoàn hảo cho một mẫu xe đô thị và xe điện cũng vậy", ông nhấn mạnh.

Mẫu xe chạy động cơ đốt trong cuối cùng của MINI sẽ ra mắt vào 2025 và đến 2030, đội hình MINI sẽ thuần túy toàn xe thuần điện ra mắt mới. Đến 2027, MINI kỳ vọng ít nhất 50% lượng xe bán ra của mình sẽ là xe điện.

Tiên phong trong nhà BMW, MINI sẽ chỉ bán xe điện từ 2030  - Ảnh 1.

MINI Cooper SE Electric

Thương hiệu Anh Quốc thuộc sở hữu tập đoàn BMW đã khởi động tương lai xe điện với Cooper SE Electric 181 mã lực cho tầm vận hành 180 km mỗi lần sạc đầy. Theo sau dòng tên này là phiên bản thuần điện của Countryman đời mới dự kiến đi vào sản xuất tại nhà máy Leipzig, Đức từ 2023. Trong 2 năm nữa MINI cũng sẽ bắt đầu đi vào vận hành nhà máy lắp ráp xe điện tại Trung Quốc.

Nguyên nhân khiến BMW nhanh chóng biến MINI thành thương hiệu xe điện rất đơn giản. Trong thời gian qua hãng xe Anh đã mất dần vị thế của mình và chỉ có một sự thay đổi toàn diện mới có thể giúp MINI có hy vọng lấy lại thị phần đã mất. 

Ngoài ra, việc tiếp tục phát triển động cơ đốt trong cho MINI để đạt chuẩn vận hành tại châu Âu sẽ vô cùng tốn kém và BMW không muốn đầu tư nhiều mà không lấy lại được bao nhiêu.

Tham khảo: Carscoops

Tiên phong trong nhà BMW, MINI sẽ chỉ bán xe điện từ 2030  - Ảnh 2.