Sự việc xảy ra tại Nam Phi hôm 2/9 vừa qua làm dấy nên 2 câu hỏi tại quốc gia này: liệu xe Mercedes-Benz bốc cháy có phải là lỗi của hãng và có nên đưa bình chữa cháy vào danh sách trang bị bắt buộc có trên ô tô hay không. 

Theo sự việc được nhân chứng kể lại, chủ xe phát hiện khói và mùi khét, đồng thời máy xe không tắt được. Tuy nhiên cách xử lý của anh lại hoàn toàn sai khi sử dụng nước để dập lửa.

Mercedes-Benz C-Class bốc cháy dữ dội vì chủ xe dùng nước dập lửa

Hành động này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa khiến đám cháy lan nhanh ra các bộ phận khác và cuối cùng bao trùm cả chiếc C-Class. Trong những trường hợp như vậy, bình cứu hỏa là dụng cụ bắt buộc khi vừa đảm bảo dập lửa mà không gây lan dầu vừa đảm bảo tính cách điện giúp người dùng an toàn, đồng thời không gây hư hại tới hệ thống dây diện.

Về phần nguyên nhân gây ra đám cháy, có thể đó là do chính bản thân lỗi bộ khởi động động cơ dẫn đến quá nhiệt và bắt lửa từng khiến Mercedes-Benz phải thu hồi gần 1 triệu xe trên toàn cầu trong năm ngoái (trong đó có cả C-Class).

Tham khảo: ViralHog