Sau 10 năm có mặt trên thị trường, thế hệ Lamborghini Aventador hiện tại đã chính thức rời cuộc chơi với phiên bản Aventador Ultimae giới hạn 350 xe sở hữu động cơ V12 mạnh nhất là lời chia tay không thể xuất sắc và phù hợp hơn để khép lại kỷ nguyên của siêu xe V12 hút khí tự nhiên thành công nhất lịch sử thương hiệu Italia.

Lamborghini Huracan bị bỏ mặc, sẽ không có phiên bản đặc biệt chia tay giống như đàn anh Aventador? - Ảnh 1.

Lamborghini Aventador Ultimae.

Nhìn vào đội hình hãng xe này hiện tại, ta có thể thấy Lamborghini Huracan cũng đã hết vòng đời nhưng không được chăm sóc chu đáo như người đàn anh. Siêu xe chạy động cơ V10 cũng sẽ được thay mới bởi một siêu xe hybrid hoàn toàn mới (đồng thời điểm và cách làm với Aventador) vào 2023 nhưng sẽ không có một phiên bản đặc biệt như Ultimae.

"Chúng tôi làm Aventador Ultimae vì tầm quan trọng của mẫu xe này và lượng yêu cầu khổng lồ từ khách hàng trung thành xoay quanh một ‘lời chia tay đặc biệt’. Tôi nghĩ Aventador Ultimae sẽ là phiên bản có một không hai, các dòng xe khác sẽ được cân nhắc những cách làm khác", CEO Lamborghini Stephan Winkelmann thẳng thắn thừa nhận với Autocar.

Lamborghini Huracan bị bỏ mặc, sẽ không có phiên bản đặc biệt chia tay giống như đàn anh Aventador? - Ảnh 2.

Ra mắt lần đầu vào 2014, Lamborghini Huracan là mẫu xe thế chỗ Gallardo ở vị trí thấp nhất đội hình thương hiệu Italia. Doanh số tổng của Lamborghini Huracan giữ vị thế số 1 lịch sử Lamborghini với hơn 15.000 chiếc, vượt qua cả người tiền nhiệm lẫn đàn anh Aventador đắt đỏ hơn. Tuy vậy, vị trí này sẽ không còn giữ được lâu khi Urus đang có tốc độ tăng trưởng khủng khiếp.

Lamborghini Huracan bị bỏ mặc, sẽ không có phiên bản đặc biệt chia tay giống như đàn anh Aventador? - Ảnh 3.

Nếu không có một bản đặc biệt chia tay, Lamborghini Huracan STO sẽ (hay nói chính xác hơn là đã) là cái tên cuối cùng thuộc series Huracan ra mắt thị trường.

Tham khảo: Autocar

Lamborghini Huracan bị bỏ mặc, sẽ không có phiên bản đặc biệt chia tay giống như đàn anh Aventador? - Ảnh 4.