Đoạn clip dài hơn 3 phút được người mẹ của đứa trẻ đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều pha đánh lái rất gấp. Người ngồi ghế tài xế được cho là cha đưa bé 3 tuổi, điều khiển chân côn, ga và phanh, thỉnh thoảng có trợ giúp cầm lại vô-lăng để lái.

Điều đáng nói là, có những tình huống đứa trẻ được làm chủ hoàn toàn vô-lăng mà không có sự can thiệp của người cha, đôi khi có những pha đánh lái khá gắt. Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy đây là đường 2 chiều với nhiều xe qua lại.

Trớ trêu thay, trên cột A của chiếc xe Kia Morning này còn dán dòng chữ "Tính mạng con người là trên hết", ngược lại hoàn toàn với hành động mà những người này đang thực hiện.

Cho con trai 3 tuổi lái ô tô. Video: Hương Tiến.

Trước đó, tại Thanh Hoá từng có vụ việc cho con trai (chừng 7-8 tuổi) lái xe tải, tài xế bị xử phạt 3 triệu đồng với lỗi "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện".