Triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) 2019 chính thức khép lại sau 5 ngày tổ chức ở TP. HCM. Sự kiện lớn nhất ngành xe trong nước đã đập tan những suy nghĩ về "sự xuống dốc khi không có sự xuất hiện của nhiều xe mới hay những cái tên đình đám trong giới". Trái lại, VMS năm nay hay hơn hẳn khi quy tụ được cả xe thương mại và xe concept, lồng ghép vào các màn trình diễn âm thanh, ánh sáng một cách khéo léo để cho thấy xu hướng hiện tại và tương lai của thị trường.

Xét trong phân khúc hạng sang – nơi luôn được khán giả tới xem ưu ái hơn bởi hào nhoáng hơn, nếu như Mercedes-Benz đem tới nhiều xe nhất trong không gian rộng nhất thì thương hiệu Đức lại thiếu vắng một ý tưởng cho tương lai. Audi tổng lực ra mắt nhiều xe nhất lịch sử nhưng không gian và phần trình diễn khiến khán giả có phần hụt hẫng so với mọi năm. Jaguar Land Rover khá khiêm tốn trong không gian chỉ có Evoque mới nhưng đã trưng bày ở đại lý khá lâu; họ "nặng gánh" hơn các đồng nghiệp khi còn không gian thử xe ngoài trời. Lexus chiếm vị trí trung tâm của VMS năm nay và những gì mà thương hiệu Nhật Bản mang tới cho thấy khá rõ lý do vì sao họ được xuất hiện ở vị trí "đắc địa" này.

Khám phá ‘gian hàng đẹp nhất’ VMS 2019 của Lexus: Đủ đầy từ quá khứ đến tương lai - Ảnh 1.

"Một gian hàng đáng xem tại bất cứ triển lãm nào phải quy tụ được cả những tinh thần truyền thống, những ADN của thương hiệu và các mẫu xe từ đang bán tới sắp bán", một chuyên gia ngành xe nhận định.

Thật vậy, Lexus mang đến một câu chuyện mới, được kể lại thông qua cách thiết kế gian hàng, những chiếc xe sang, những món vật dụng nho nhỏ bài trí xung quanh và cả cách trải nghiệm thương hiệu mà họ gọi là "Tinh hoa chế tác".

Vedette trên sân khấu của Lexus là mẫu concept LF-1 Limitless. Mẫu crossover tới từ tương lai này là đại diện cho thông điệp "Tinh hoa chế tác" mà Lexus gửi gắm tới khách tham quan, đồng thời là quan điểm thiết kế cho những sản phẩm tương lai.

Theo hãng xe Nhật, Lexus LF-1 Limitless được thổi hồn từ một khối kim loại vô tri vô giác để thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Bởi vậy, những đường cắt sắc cạnh và những đường cong điệu đà tuy tương phản nhưng lại hợp thành một khối thống nhất và có chiều sâu. Kiểu thiết kế này được Lexus lấy cảm hứng từ việc rèn nên thanh kiếm Katana nổi tiếng của người Nhật gọi là "molten katana".

Khám phá ‘gian hàng đẹp nhất’ VMS 2019 của Lexus: Đủ đầy từ quá khứ đến tương lai - Ảnh 2.

Công bằng mà nói, Lexus hay bất kỳ hãng xe nào sẽ không liều lĩnh tới mức mang nguyên concept này thành xe thương mại dù nó có đẹp tới đâu đi chăng nữa. Nhưng giống như các thiết kế thời trang, có thể cả bộ sưu tập, nhà thiết kế chỉ dùng chiếc cổ áo để ứng dụng bởi nó được người xem thích mê. Đó đã là thành công rồi.

Ẩn bên trong thiết kế táo bạo ấy là một sân chơi công nghệ. LF-1 Limitless được tối giản nút bấm và cả tay nắm cửa. Mọi thao tác được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng với bề mặt kính như pha lê. Không gian phía sau xe cũng được tích hợp màn hình cá nhân để hành khách có thể tự điều chỉnh nhiệt độ và hoạt động giải trí ưa thích. Với người lái, tính năng ấn tượng nhất là vận hành tự động (Chauffeur). Thông tin lái xe và lộ trình hiển thị rõ ràng trên bảng điều khiển trung tâm và cả màn hình gối đầu. Thậm chí, người sử dụng còn có thể kết nối điện thoại với xe để xem những thông tin đó.

"Các mẫu xe Lexus ngày nay đã góp phần thúc đẩy phong trào sở hữu những chiếc SUV sang trọng trên toàn cầu. Chúng tôi kì vọng mẫu xe crossover này sẽ đón đầu tương lai khi mà những mẫu xe đa dụng với với thiết kế giàu xúc cảm sẽ trở thành xu hướng toàn cầu", ông Yoshihiro Sawa, Chủ tịch Lexus toàn cầu, từng chia sẻ.

Khám phá ‘gian hàng đẹp nhất’ VMS 2019 của Lexus: Đủ đầy từ quá khứ đến tương lai - Ảnh 3.

Trở lại hiện tại, Lexus RX 2020 là mẫu xe mới thứ 2 trong gian trưng bày. Phiên bản nâng cấp của RX 450h cũng đi theo câu chuyện "Tinh hoa chế tác" với những thay đổi đáng kể ở cản trước và lưới tản nhiệt. Giao diện LED bên trong cụm đèn cũng được xử lý tinh tế hơn trước. Bên cạnh đó, RX bản nâng cấp mới còn được coi là mẫu xe có nhiều tính năng an toàn và tiện nghi hàng đầu phân khúc như hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và đèn pha tự động thích ứng tích hợp công nghệ quét tốc độ cao (BladeScan AHS).

Mẫu xe mới thứ 3 là Lexus GX với phiên bản GX 460 2020. Cũng như dòng RX, mẫu GX được trau chuốt hơn trong thiết kế với cụm đèn chiếu sáng LED 3 thấu kính và lưới tản nhiệt con suốt mới. GX là dòng xe nổi tiếng là "chuyên gia" xe sang vượt địa hình với các tính năng an toàn hàng đầu như hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), chức năng cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA), màn hình đa địa hình (Multi-Terrain Monitor), màn hình toàn cảnh (Panoramic View Monitor), chế độ lựa chọn vận tốc vượt địa hình (Crawl Control), chế độ lựa chọn địa hình (Multi-Terrain Select) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tự động.

Khám phá ‘gian hàng đẹp nhất’ VMS 2019 của Lexus: Đủ đầy từ quá khứ đến tương lai - Ảnh 4.

Hai mẫu xe khác cũng thể hiện đỉnh cao chế tác của nghệ nhân Nhật Bản là Lexus LS với phiên bản đặc biệt LS 500h SE kỷ niệm 30 năm Lexus ra mắt trên toàn cầu và Lexus RC với phiên bản RC 300 nâng cấp cho thấy niềm hứng khởi sau tay lái một mẫu xe thể thao hạng sang.

Chưa dừng lại ở đó, Lexus còn truyền cảm hứng cho khách tham quan thông qua không gian giao cảm Lexus Intersect kết hợp với nghệ thuật thủ công truyền thống của Việt Nam. Những tác phẩm như bộ sưu tập Giày rồng của nhà thiết kế Lan Vy, bộ sưu tập origami làm từ giấy dó của nghệ nhân Hùng Cương hay bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà được đặt đan xen với những màn hình cảm ứng lớn, mang đến trải nghiệm vừa cổ điển lại hiện đại, đưa hiện tại và tương lai tới gần nhau hơn.

Một trải nghiệm mới nữa tiếp tục mở ra khi đi theo lối dẫn lên tầng 2, nơi đặt phòng VIP với bức tường hình lưới tản nhiệt con suốt đặc trưng cùng mùi hương được thiết kế riêng cho Lexus. Tại đây, khách tham quan còn được thưởng thức hương vị được pha chế bởi bartender nổi tiếng Phạm Đình Song.

Kết hợp giữa xe sang, công nghệ hiện đại với nghệ thuật truyền thống, Lexus mang đến một phong cách sống thượng lưu thu gọn trong không gian trưng bày tại triển lãm. Đó cũng là triết lý mà hãng xe sang Nhật Bản đang hướng tới.

Khám phá ‘gian hàng đẹp nhất’ VMS 2019 của Lexus: Đủ đầy từ quá khứ đến tương lai - Ảnh 5.

"Đã 30 năm kể từ khi Lexus chính thức ra mắt mẫu xe đầu tiên tại Detroit và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ với khả năng vận hành và công nghệ vượt trội, được kế thừa tinh hoa văn hóa Nhật Bản và trình độ thủ công bậc thầy. Lexus đã vượt lên trên cả một hãng xe hạng sang, để trở thành một thương hiệu phong cách sống sang trọng giúp khơi nguồn cảm hứng", ông Toru Kinoshita, Đại diện Lexus Việt Nam, chia sẻ trong sự kiện.

Khám phá ‘gian hàng đẹp nhất’ VMS 2019 của Lexus: Đủ đầy từ quá khứ đến tương lai - Ảnh 6.