Ferrari vừa chính thức công bố kết quả tài chính trong năm 2019 với không ít điểm sáng. Đầu tiên, doanh số hãng lần đầu tiên vượt ngưỡng 10.000 xe/năm, đạt chính xác 10.131 chiếc – tăng 9,5% so với 2018. Doanh thu ròng của hãng đạt 3,766 tỉ euro (4,156 tỉ USD), cũng tăng mạnh 10,1%.

Khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) đóng góp nhiều nhất vào thành tựu của Ferrari trong 2019 với 4.895 xe bán ra, tăng 16%. Tiếp đến trong danh sách là khu vực châu Mỹ với 2.900 xe (giảm 3%), Trung Quốc/Hồng Kông/Đài Loan với 836 xe (tăng 20%) và châu Á Thái Bình Dương (1.500 xe – tăng 13%).

Bán siêu xe đang ngày càng dễ hơn: Ferrari tẩu tán hơn 27 xe mỗi ngày - Ảnh 1.

Các dòng xe sử dụng động cơ V8 tiếp tục là chủ lực đội hình Ferrari với mức tăng 11,2% trong 12 tháng vừa qua, xe V12 tăng nhẹ 4,6%. 2019 là năm Ferrari "chăm chỉ" nhất trong giai đoạn vừa qua với 5 xe mới ra mắt, con số này sẽ giảm dần dần trong giai đoạn kế tiếp với duy nhất một bom tấn đang rất được chờ đợi là SUV Purosangue đấu đồng hương Lamborghini Urus từ 2021 trở đi.

Tổng cộng, lợi nhuận mà hãng đạt được trong năm 2019 lên tới 3,23 tỉ USD, hỗ trợ một phần không nhỏ bởi tiền tài trợ và nhượng bản quyền hình ảnh thương hiệu (594 triệu USD – tăng 4%).

Tham khảo: The Drive

Bán siêu xe đang ngày càng dễ hơn: Ferrari tẩu tán hơn 27 xe mỗi ngày - Ảnh 2.