Ford Ranger thuần điện có thể ra mắt sớm, chọn Thái Lan làm trung tâm sản xuất - Ảnh 1.

Ranger được nhiều lãnh đạo Ford cấp cao, chẳng hạn CEO Jim Farley, hé lộ đang được thử nghiệm bước đầu một bản thuần điện - Ảnh: Ford

Ford Ranger, một trong những chiếc bán tải cỡ trung bán chạy nhất trên toàn cầu hiện tại, có thể có phiên bản thuần điện trong nửa sau thập kỷ này, theo những gì mà giới lãnh đạo Blue Oval hé lộ.

Thành công của Ford F-150 Lightning khiến hãng không ngần ngại đầu tư cho một mẫu bán tải thuần điện khác.

Theo giám đốc tài chính toàn cầu của Ford là John Lawler chia sẻ với báo giới toàn cầu tại triển lãm Detroit (Mỹ) đang diễn ra, Thái Lan, nơi Ranger và Everest đang được lắp ráp phục vụ khách hàng tại châu Á - Thái Bình Dương, sẽ trở thành một trung tâm sản xuất xe điện mới của hãng trong tương lai.

"Chúng tôi muốn trở thành một phần của công đoạn chuyển đổi sang xe điện trên quy mô toàn cầu", vị lãnh đạo nhận định.

Ford Ranger thuần điện có thể ra mắt sớm, chọn Thái Lan làm trung tâm sản xuất - Ảnh 2.

Ford đã thu được nhiều kinh nghiệm quý giá trong chế tạo bán tải điện từ F-150 Lightning - Ảnh: Ford

"Ranger là một cơ hội và cũng là dòng sản phẩm chủ chốt của Ford với tầm quan trọng cực lớn. Chúng tôi đang rất kỳ vọng dòng tên này sẽ thể hiện tốt, cũng như thể hiện thêm tiềm năng trong tương lai".

Do Ford Ranger có thể điện hóa, khả năng tương tự cũng có thể xảy ra cho Everest do 2 xe chung khung gầm. Lãnh đạo Ford cũng không phủ nhận điều này, dù không chia sẻ thêm chi tiết gì hay ước tính thời gian 2 xe có thể ra mắt.

Việc khách hàng tiếp nhận xe điện tốt tới đâu tại từng thị trường riêng sẽ có tiếng nói trong việc Ford có giới thiệu các dòng sản phẩm xe điện mới tới khu vực đó hay không.

"Mỗi thị trường có tốc độ chuyển đổi xe điện khác nhau. Nếu nắm bắt được xu thế và trở thành một trong những cái tên tiên phong, điều đó sẽ rất tốt cho Ford", ông Lawler chia sẻ.