Trong quý IV vừa qua, trong tổng số 29.870 chiếc xe Tesla được bán ra, có đến 15.200 chiếc Tesla Model S, 13.120 Tesla Model X và chỉ "vỏn vẹn" 1.550 chiếc Tesla Model 3 tới tay khách hàng. 

Đây là kết quả đáng thất vọng với mẫu xe điện "giá rẻ" khi ban đầu nó được kỳ vọng đạt sản lượng tới 1.500 chiếc/tháng. Giờ đây, sản lượng đó tương đương lượng tiêu thụ trong cả quý. Thậm chí, CEO Elon Musk từng tuyên bố dây chuyền sản xuất có thể tạo ra 5.000 chiếc Model 3 mỗi tuần vào cuối quý I/2018. Tuy nhiên, thời điểm đó lại bị lùi xuống quý II/2018. 

Mặc dù vậy, tổng lượng xe bán ra vẫn ghi nhận sự tăng trưởng kỷ lục của hãng Tesla. Nếu không tính tới mẫu Tesla Model 3, thì lượng xe bán ra vẫn tăng được 27% so với quý IV của năm 2016 và tăng được 9% so với quý III năm 2017. Như vậy, trong năm 2017, Tesla bán được tổng cộng 101.312 xe đến người tiêu dung, tăng 33% so với năm 2016. Những con số đó phần lớn chỉ nhờ 2 mẫu xe là Tesla Model S và Model X.

Doanh số Model 3 gây thất vọng dù Tesla lập kỷ lục bán hàng năm 2017 - Ảnh 1.

Bộ 3 xe điện của Tesla. Ảnh: Tesla.