Hôm 29/10, trên một con phố tại Vũng Tàu xuất hiện của 4 chiếc xe thể thao mang thương hiệu Ford Mustang với đủ màu sắc rực rỡ. Nhiều người dự đoán đây là buổi offline nhỏ của những người đang sử dụng dòng xe này. 

Hầu hết những chiếc Ford Mustang góp mặt tại buổi offline đều thuộc phiên bản sử dụng động cơ 4 xy-lanh, dung tích 2,3 lít tăng áp Ecoboost. Chỉ có duy nhất một chiếc Ford Mustang GT màu xanh dương sử dụng động cơ V8 5.0L.

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 1.

Đứng đầu dàn xe là chiếc Ford Mustang có lớp sơn màu đen bóng.

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 2.

So với nguyên bản, chiếc xe không được độ lại quá nhiều, chỉ có duy nhất sự nâng cấp về bộ vành 5 chấu kép với cùng bộ ống xả hàng hiệu Akrapovic.

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 3.

Tiếp phía sau là chiếc Mustang sở hữu màu cam độc nhất Việt Nam. Chiếc xe này được đưa về nước bởi một showroom tư nhân tại Hà Nội.

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 4.

So với nhiều chiếc Mustang sử dụng động cơ 4 xy-lanh khác tại Việt Nam, chiếc màu cam này có thêm nhiều trang bị hơn, như bộ vành 7 chấu đơn, màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, ống xả thể thao, ghế chỉnh điện,...

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 5.

Một vài chi tiết ngoại thất khác như logo ngựa hoang ở nắp cốp, nóc xe, lưới tản nhiệt,... được sơn đen.

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 6.

Trong dàn xe còn có một chiếc Ford Mustang "độ" lại giống với bản độ từ thương hiệu Galpin Auto Sport như lưới tản nhiệt rộng, chiếm phần lớn đầu xe, hai khe gió nhỏ gần đèn pha,...

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 7.

Phía sau vòm bánh trước xuất hiện thêm một khe gió nhỏ vốn không có trên mẫu xe nguyên bản. Bộ vành chiếc xe này sử dụng được thiết kế và sản xuất bởi Vorsteiner.

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 8.

Phần đuôi xe được "độ" lại mang đậm phong cách của bản đua GT350R với một cánh gió carbon cố định, logo rắn hổ mang cùng hai cặp ống xả kép của Akrapovic. Bộ khuếch tản gió gắn thêm được làm từ sợi carbon.

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 9.

Cách đó không xa là sự xuất hiện của chiếc Ford Mustang GT - chiếc xe sử dụng động cơ 5,0 lít duy nhất tại buổi offline. So với phiên bản sử dụng động cơ tăng áp Ecoboost, lưới tản nhiệt của bản GT được chia làm ba khoang tách biệt.

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 10.

Ngoài ra, chiếc Mustang GT này đã được chủ nhân dán thêm lớp decal màu trắng ở chính giữa nắp capo và hông xe. Hai bên cửa có sự xuất hiện của số 60. Dàn xe đỗ trước nhà hàng của gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 11.

Logo "GT" được đặt ở nắp cốp cũng là chi tiết nhằm phân biệt rằng chiếc xe này sử dụng động cơ 5,0 lít.

Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 12.

Bên cạnh bộ tứ Ford Mustang còn có sự xuất hiện của một chiếc Mercedes-Benz E400 Cabriolet. Chiếc xe này đã được độ lại vành 5 chấu kép hình ngôi sao được sơn hai tông màu đen/cam và lưới tản nhiệt nan dọc.

Ảnh: Công Hữu


Dàn xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang rủ nhau tề tựu tại nhà hàng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Ảnh 13.