Ferdinand Piëch, cháu trai của Ferdinand Porsche, là một trong những kỹ sư quan trọng và giỏi nhất của ngành công nghiệp ôtô thế giới từ trước đến nay. Thậm chí, có người còn khẳng định, Ferdinand Piëch vừa ngủ vừa có thể tháo tung một chiếc xe ra và lắp lại như cũ. 

Có thể nói, Ferdinand Piëch là người đàn ông quyền lực, đứng đằng sau những mẫu xe huyền thoại của thế giới như Porsche 917. Hiện nay, ông đang giữ chức chủ tịch tập đoàn Volkswagen vốn là công ty mẹ của những nhãn hiệu siêu xe đình đám như Bugatti và Lamborghini.

Không chỉ là thiên tài trong lĩnh vực chế tạo ôtô, Ferdinand Piëch còn được biết đến như một tín đồ xe hơi thực thụ. Không ai biết bộ sưu tập xe hơi cá nhân của Ferdinand Piëch có những gì. Nhiều người tin ông đang làm chủ những chiếc xe cao cấp hiện có của tập đoàn Volkswagen, bao gồm cả sản phẩm tương lai để thử nghiệm. 

Chủ tịch Volkswagen mua siêu phẩm LaFerrari tặng
Chiếc Audi RS6 Avant mới của vợ chồng chủ tịch tập đoàn Volkswagen.

Trước đây, người ta từng nhìn thấy Ferdinand Piëch ngồi sau vô-lăng một chiếc Audi RS6 mới. Trong khi đó, phải nửa năm sau, dây chuyền sản xuất Audi RS6 mới được khởi động. Ngoài ra, chuyện ông Ferdinand Piëch sở hữu vài chiếc Bugatti Veyron chắc hẳn cũng chẳng có gì lạ.

Tuy nhiên, Ferdinand Piëch không chỉ yêu thích dòng xe thuộc tập đoàn Volksagen. Trên thực tế, ông còn bỏ tiền để "ủng hộ" nhãn hiệu Ferrari vốn là kỳ phùng địch thủ của Lamborghini.

Trong quá khứ, chủ tịch tập đoàn Volkswagen từng mua khá nhiều xe Ferrari như 458 Italia và F12. Ông mua những chiếc xe này để tặng cho vợ của mình. Chưa hết, mới đây, người ta còn nhìn thấy một chiếc LaFerrari mới toanh, đeo biển số đặc biệt. Nhìn biển số, ai cũng biết chiếc LaFerrari màu đỏ thuộc quyền sở hữu của bà Ursula, vợ ông Ferdinand Piëch. Những chiếc xe trước đây của bà Ursula cũng được gắn biển số đặc biệt tương tự.

Chủ tịch Volkswagen mua siêu phẩm LaFerrari tặng
Chiếc Ferrari F12 Berlinetta được cho là của vợ chồng chủ tịch tập đoàn Volkswagen.

Một người quyền lực như ông Ferdinand Piëch thì chuyện mua siêu phẩm LaFerrari có lẽ cũng không quá khó. Như đã biết, LaFerrari là siêu xe được sản xuất với số lượng giới hạn 499 chiếc. Hãng Ferrari chỉ bán LaFerrari cho những khách hàng sở hữu ít nhất 5 chiếc siêu xe gắn logo "ngựa chồm". Về khoản này, ông Ferdinand Piëch chắc chắn có thể đáp ứng được.

LaFerrari là một trong những mẫu siêu xe cực "hot" của gia đình Ferrari. Ngay cả những người nổi tiếng như danh thủ Cristiano Ronaldo cũng phải "thèm muốn" LaFerrari. Tạm thời, vẫn chưa biết tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đón LaFerrari về tư gia hay chưa.

Chủ tịch Volkswagen mua siêu phẩm LaFerrari tặng
Chiếc LaFerrari được gắn biển số đặc biệt vốn thường xuất hiện trên xe của vợ ông Ferdinand Piëch.

Dù cực đắt với giá lên đến 1,3 triệu Euro, tương đương 1,7 triệu USD, LaFerrari vẫn nhanh chóng "cháy hàng". Sức hút của siêu phẩm mới nhà Ferrari tỏa ra từ hệ dẫn động cực mạnh mẽ. Cụ thể, LaFerrari được trang bị động cơ V12, dung tích 6.262 cc, sản sinh công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Bên cạnh đó là môtơ điện có công suất 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. 

Tất cả kết hợp lại làm nên công suất tổng cộng 963 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Sức mạnh động cơ cho phép LaFerrari tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chưa đầy 3 giây. Vận tốc tối đa của xe đạt mức 350 km/h.