Trong chuyến viếng thăm Nga của lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra hồi cuối năm ngoái, đại diện chủ nhà là tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng ông một món quà đắt giá. Cụ thể, một chiếc limousine Aurus Senat đã được "chuyển hộ khẩu" sang Triều Tiên bất chấp lệnh cấm vận đồ xa xỉ tới Triều Tiên.

Theo phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov, phương tiện phục vụ ông Kim di chuyển trong chiếc viếng thăm chính là một chiếc Aurus Senat Limo sở hữu bởi tổng thống Putin. Sau khi ông Kim tán dương chất lượng của chiếc sedan, tổng thống Putin đã không ngần ngại tặng vị lãnh đạo Triều Tiên một chiếc xe tương tự.

Ông Kim Jong Un di chuyển tại Nga bằng Aurus Senat Limo và sau đó được tặng một chiếc xe y hệt

Món quà trên vừa được chuyển tới Triều Tiên vào Chủ nhật tuần trước. Aurus Senat Limo là phiên bản cao cấp nhất của dòng sedan siêu sang Aurus Senat và chủ yếu được dùng bởi quan chức chính phủ Nga. 

Aurus Senat là dòng xe đầu tiên được Aurus công bố sau khi thành lập vào 2018. Trong khi Aurus được ví như "Rolls-Royce của người Nga", Senat cũng được so sánh với Rolls-Royce Phantom danh tiếng.

img
img
img
img

Aurus Senat là dòng sedan siêu sang do người Nga phát triển và sản xuất và từng được so sánh với Rolls-Royce. Ảnh: Aurus

Sử dụng động cơ V8 4.4L do Porsche hỗ trợ phát triển, Aurus Senat sở hữu công suất 590 mã lực, mô-men xoắn 880 Nm. Giá phiên bản "thường dân" của Aurus Senat là 245.000 USD (6 tỷ đồng) trong khi bản Limo cho quan chức không công khai giá.

Đúng như tiêu chuẩn xe siêu sang thường thấy, Aurus Senat có thể được tùy biến dưới dạng 2 ghế đơn cá nhân phía sau với khả năng ngả lưng tạo thành giường nằm, tủ lạnh mini, bàn gập giống trên máy bay và ốp gỗ/bọc da cao cấp tại mọi khu vực. 2 màn hình trên táp lô được gộp chung dưới một mặt kính theo phong cách hiện đại.

https://www.facebook.com/autoprovn