Trong triển lãm Bắc Kinh 2016 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, Kia không mang đến mẫu xe nào thực sự mới mẻ hay ấn tượng. Tuy nhiên, gian trưng bày của Kia trong triển lãm Bắc Kinh 2016 vẫn khiến khách tham quan và báo giới phải chú ý nhờ phong cách hóa trang của cô người mẫu.

img
img

Cô người mẫu hóa trang thành dị nhân Mystique trong gian hàng của Kia.

Cô người mẫu hóa trang thành dị nhân Mystique trong gian hàng của Kia.

Thay vì chọn phong cách sexy khoe da thịt như thường thấy, cô người mẫu này lại hóa trang giống nhân vật dị nhân Mystique trong series phim X-Men. Tất nhiên, không phải tự nhiên mà cô người mẫu "làm xấu" mình. Trên thực tế, cô người mẫu hóa trang thành dị nhân Mystique để tạo dáng bên chiếc Kia Sportage phiên bản X-Men.


Rafael Nadal ngồi trong chiếc Kia Sportage phiên bản X-Men.

Rafael Nadal ngồi trong chiếc Kia Sportage phiên bản X-Men.

Chiếc Kia Sportage phiên bản X-Men này từng được hãng Kia mang đến giải quần vợt Úc mở rộng ở Melbourne. Trong sự kiện này, ngôi sao quần vợt Rafael Nadal, đại sứ thương hiệu toàn cầu của Kia, đã chụp ảnh chung với chiếc Sportage có một không hai.

img

Đây là chiếc xe Kia thứ hai theo chủ đề này, sau Sorento lấy cảm hứng từ nhân vật người sói Wolverine. Về cơ bản, đây là mẫu xe được ra đời để quảng bá cho bộ phim X-Men: Apocalypse dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 27/5/2016 tới.

Chiếc Kia Sportage có một không hai này lấy cảm hứng thiết kế từ nhân vật dị nhân Mystique do nữ diễn viên Jennifer Lawrence thủ vai. Đó là lý do Sportage được khoác bộ áo màu xanh giống với phần da của nhân vật Mystique.

img

Chiếc crossover này cũng có phần nóc 2 tông màu, những điểm nhấn màu đen và lưới tản nhiệt tái thiết kế với chữ “X” ở giữa. Những điểm nhấn khác nằm ở bộ la-zăng nhẹ và chữ “X” nổi bật ở cốp sau.

img

Tạm thời, hãng Kia từ chối nói về phần động cơ của Sportage phiên bản X-Men. Trong khi đó, Kia Sportage thế hệ mới ở thị trường Mỹ hiện được trang bị 2 loại động cơ khác nhau.

img

Đầu tiên là động cơ 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2,4 lít, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 237 Nm. Thứ hai là động cơ 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít với công suất 241 mã lực và mô-men xoắn cực đại 352 Nm.