Ông Wu Huimin, Thuyền trưởng du thuyền Spectrum of the Seas phát biểu tại buổi đón tiếp lãnh đạo của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam rằng, trong suốt hành trình 12 ngày đêm trên du thuyền, du khách đã được khám phá những điểm đến hàng đầu châu Á bao gồm các thành phố Tokyo, Kumamoto, Kagoshima của Nhật Bản, Hồng Kông, Nha Trang và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Các điểm đến tại Việt Nam được du khách trên tàu đánh giá rất cao vì phong cảnh đẹp và ẩm thực phong phú, ông Wu Huimin cho biết thêm.

Lắng nghe những chia sẻ trên, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam bày tỏ sự trân trọng. "Chúng tôi rất vui khi Tập đoàn Royal Caribbean International đã đưa Việt Nam vào hải trình năm 2023 của du thuyền sang trọng mang tên Spectrum of the Seas tới Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng và Huế. Chúng tôi kỳ vọng đây là tiền đề tốt đẹp để Việt Nam tiếp tục đón nhiều tàu du lịch biển đẳng cấp quốc tế tới những khu du lịch nổi tiếng khác như: Hạ Long, Cát Bà, Sơn Trà, Phan Thiết, Phú Quốc..."

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Du lịch Việt Nam mong muốn, Tập đoàn Royal Caribbean International sẽ tăng cường phối hợp quảng bá Việt Nam như một điểm đến hàng đầu trong các sản phẩm du lịch của Tập đoàn.

Có gì bên trong siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Khu vui ch - Ảnh 1.

Có gì bên trong siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Khu vui ch - Ảnh 2.

Khách trên du thuyền Spectrum of the Seas háo hức khám phá những nét đẹp tại Bà Rịa Vũng Tàu khi vừa cập cảng Phú Mỹ.

Có gì bên trong siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Khu vui ch - Ảnh 3.

Mỗi món quà ở thành phố biển đều đem đến sự tò mò từ các du khách

Có gì bên trong siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Khu vui ch - Ảnh 4.

Hàng nghìn khách trên tàu đã chọn TP.HCM và Vũng Tàu để khám phá cảnh đẹp và ẩm thực.

Có gì bên trong siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Khu vui ch - Ảnh 5.

Bể bơi trên trên siêu du thuyền.

Có gì bên trong siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Khu vui ch - Ảnh 6.

Khu vui chơi ngoài trời ở trên siêu du thuyền

Có gì bên trong siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Khu vui ch - Ảnh 7.

Siêu du thuyền cho nội thất hiện đại, sang trọng

Cận cảnh siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Có chuỗi cửa hàng miễn thuế, quầy bar tự động, khu vui chơi…  - Ảnh 8.

Cận cảnh siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Có chuỗi cửa hàng miễn thuế, quầy bar tự động, khu vui chơi…  - Ảnh 9.

Cận cảnh siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Có chuỗi cửa hàng miễn thuế, quầy bar tự động, khu vui chơi…  - Ảnh 10.

Quầy bar tự động ở tầng 4 du thuyền, nơi các loại rượu được đặt ngược trên đầu hai robot. Du khách có thể yêu cầu nó pha chế thức uống bằng cách chọn thực đơn điện tử.

Cận cảnh siêu du thuyền 940 triệu đô Spectrum of the Seas: Có chuỗi cửa hàng miễn thuế, quầy bar tự động, khu vui chơi…  - Ảnh 11.

Trên du thuyền có nhiều cửa hàng miễn thuế.

Royal Caribbean International, thuộc Tập đoàn Royal Caribbean (Mã NYSE: RCL), đã mang đến những đổi mới trên biển trong hơn 50 năm qua. Mỗi tàu là một kiệt tác kiến trúc hiện đại với công nghệ và trải nghiệm dành cho những du khách phiêu lưu ngày nay. Hãng du lịch biển này tiếp tục "cách mạng hóa kỳ nghỉ" với các hải trình đến 240 điểm đến ở 61 quốc gia trên sáu châu lục, bao gồm cả đảo riêng của Royal Caribbean tại The Bahamas, Perfect Day at CocoCay, điểm đầu tiên trong bộ sưu tập Perfect Day Island Collection. Royal Caribbean được bình chọn là "Hãng du lịch biển tốt nhất" trong 19 năm liên tiếp tại Travel Weekly Readers Choice Awards.