Reuben Singh là một doanh nhân người Anh, giám đốc điều hành của công ty trung tâm liên lạc alldayPA và công ty cổ phần tư nhân Isher Capital, được mệnh danh là “Bill Gates nước Anh” với khối tài sản ước tính hơn 100 triệu USD. Người đàn ông 45 tuổi nổi tiếng với thú vui xa xỉ, và nổi tiếng nhất là màn mua liền một lúc 7 chiếc xe Rolls-Royce theo màu khăn đội đầu vào tháng 7/2018.

Cách tiêu tiền của Bill Gates nước Anh, người có mối quan hệ thân mật với thái tử Charles - Ảnh 1.

Doanh nhân triệu phú Reuben Singh, người được mệnh danh là "Bill Gates nước Anh". Ảnh: Singhreuben/Instagram

Dưới đây là 5 cách triệu phú Singh tiêu tiền, ngoài việc mua xe, doanh nhân còn có nhiều thú vui khác.

Mua ô tô như cơm bữa

Rolls-Royce là thương hiệu ô tô yêu thích của tỷ phú Reuben Singh với các bộ sưu tập khác nhau. Ông có 5 chiếc Rolls-Royce Cullinan mới có tên là Festival of Lights và chúng mang ý nghĩa tôn vinh lễ hội Diwali của Ấn Độ.

Theo SBS News, Reuben Singh hiện đang sở hữu khoảng 20 chiếc Rolls-Royce. Ngoài ra, garage xe của Reuben Singh còn có các siêu xe đắt tiền như Bugatti Veyron, Porsche 918 Spyder và Mercedes-Benz SLR…

Cách tiêu tiền của Bill Gates nước Anh, người có mối quan hệ thân mật với thái tử Charles - Ảnh 2.

Bộ sưu tập ô tô của vị doanh nhân. Ảnh: Singhreuben/Instagram

Đi chơi với thái tử Charles

Mối quan hệ của triệu phú Singh với thái tử Charles bắt đầu vào năm 2002, thời kỳ ông được gọi là “Bill Gates nước Anh” và giành được rất nhiều giải thưởng. Khi đó, thái tử Charles đã tham dự một số lễ trao giải để ủng hộ người bạn giàu có của mình. Sau đó, vào năm 2019, Singh đã tháp tùng con trai của nữ hoàng trong chuyến thăm hai ngày đến Ấn Độ.

Trong một bài đăng trên Instagram, Singh cho biết ông rất lấy làm tự hào về việc có thể đại diện cho nước Anh với tư cách là một người theo đạo Sikh và di sản Ấn Độ. Ông cho biết, hoàng gia Anh rất say mê văn hóa Ấn Độ.

Cách tiêu tiền của Bill Gates nước Anh, người có mối quan hệ thân mật với thái tử Charles - Ảnh 3.

Mối quan hệ của triệu phú với thái tử Charles. Ảnh: Singhreuben/Instagram

Ăn uống ở những nơi giới hạn thành viên

Khi một người giàu có như Singh, người ấy sẽ thường xuyên chỉ dùng bữa ở các nhà hàng chỉ dành riêng cho hội viên ở London. Như nhà hàng Annabel’s là một ví dụ. Theo Luxury London, phí thành viên ở đây sẽ rơi vào khoảng 4.300 USD mỗi năm và phí gia nhập sẽ là 2.300 USD. Những khách hàng nổi tiếng của nhà hàng gồm có thái tử Charles và Frank Sinatra hay Richard Nixon.

Nhà hàng này vô cùng đắt đỏ với dịch vụ 5 sao khi có cả người dắt chó đi dạo dành cho các khách hàng muốn mang theo cả thú cưng đi ăn. Bên trong đó, tường được dán bằng lụa, phòng vệ sinh cho nữ được trang trí bằng mã não hồng và bất cứ chỗ nào cũng đều có hoa.

Cách tiêu tiền của Bill Gates nước Anh, người có mối quan hệ thân mật với thái tử Charles - Ảnh 4.

Ăn uống ở nhà hàng giới hạn thành viên là thú vui không thể thiếu của những người nhiều tiền. Ảnh: Singhreuben/Instagram

Du lịch xa xỉ

Với phương tiện là máy bay phản lực riêng, Singh là một người đam mê du lịch thực sự. Trang Instagram của ông có đầy những địa điểm trên thế giới mà doanh nhân từng ghé qua: Từ Paris đầy phong cách đến Hy Lạp, Monte Carlo và Saint-Tropez, Singh đều không ngần ngại về việc tiệc tùng hết mình khi ăn mừng chiến thắng.

Trong một bài đăng khi có mặt ở French Riviera, nơi nghỉ dưỡng thu hút rất nhiều người thuộc giới quý tộc và nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nước Pháp, ông đã mở tiệc kéo dài đến 4 ngày.

Cách tiêu tiền của Bill Gates nước Anh, người có mối quan hệ thân mật với thái tử Charles - Ảnh 5.

Du lịch bằng chuyên cơ là một cách tiêu tiền hiệu quả. Ảnh: Singhreuben/Instagram