Thế hệ mới của 4-Series Coupe ra mắt hôm thứ 3 vừa qua không có nhiều nhược điểm ngoại trừ "con voi trong phòng" là phần tản nhiệt khổng lồ đã bị chê từ concept năm ngoái tới bản thành phẩm hiện giờ. Dù vậy, giám đốc thiết kế Domagoj Dukec của thương hiệu Đức vẫn một mực bảo vệ hướng đi này và tin rằng họ đã đưa ra quyết định đúng đắn.

"BMW cần có một sản phẩm đưa ra được tuyên bố mạnh bạo với cái tên được chọn là 4-Series. Hướng đi này không cần logic, chỉ là chúng tôi cần một cá tính mạnh mẽ, độc đáo cho thương hiệu. Tản nhiệt hình quả thận kép là biểu tượng rõ rệt nhất của chúng tôi trong lịch sử và là chi tiết tạo ra khác biệt với các mẫu xe khác ngoài thị trường, vậy nên đây là chi tiết được lựa chọn để thay đổi", Domagoj chia sẻ với Autocar.

Bị chê lưới tản nhiệt quá to, Giám đốc thiết kế BMW lên tiếng: Không cần logic, không cần nghe số đông - Ảnh 1.

"3-Series dùng tản nhiệt dạng ngang thường vì nhấn mạnh tính thực tiễn, nghiêm túc trong khi 4-Series được cách điệu vì hướng đến góc lối sống phong cách, sang chảnh trong giá trị BMW".

Vị lãnh đạo BMW cũng khẳng định rằng họ "không thể nghe theo phản ứng từ giới truyền thông vì chúng không giúp bạn. Thiết kế thiên về cảm xúc và mỗi người đều có quan điểm cũng như sở thích riêng. Không có gì là sai hay đúng khi nói về thiết kế".

Vậy trọng tâm của thiết kế là gì? Theo Domagoj, đó là "tạo ra thứ gì đó độc đáo, táo bạo, đưa ra được tuyên ngôn riêng" và "dù có thể gây ra tranh cãi ban đầu nhưng vẫn là triết lý tạo nên thương hiệu BMW".

Tham khảo: Carscoops

Bị chê lưới tản nhiệt quá to, Giám đốc thiết kế BMW lên tiếng: Không cần logic, không cần nghe số đông - Ảnh 2.