Ngày 6/3/2018, ông Adrian Hallmark - Chủ tịch và CEO mới của hãng Bentley, đã bắt đầu sự nghiệp mới của mình tại hãng xe sang nước Anh bằng việc giới thiệu một mẫu xe mới tại Geneva.

Cùng với sự kiện ra mắt toàn cầu, mẫu xe mới Bentayga V8 cũng đồng thời được ra mắt tại triển lãm Geneva 2018. Không chỉ có vậy, mẫu Continental GT hoàn toàn mới cũng sẽ được trưng bày tại Geneva. 

Bentley đã mang gì tới triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 1.

Động cơ xăng 4,0 lít tăng áp kép, tiếng gầm đặc trưng của động cơ V8, ống xả "4 nóng", cùng với phanh gốm carbon tùy chọn kết hợp tạo nên một chất thể thao rất riêng của chiếc SUV sang trọng này. Với công suất 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm, Bentayga V8 có thể đạt được tốc độ tối đa 290 km/h và có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 4,4 giây.

Bentley đã mang gì tới triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 2.

Điều đầu tiên khách hàng cảm nhận được khi bước vào trong xe chính là sự hòa hợp giữa vật liệu thủ công và công nghệ chế tác hiện đại. Vô-lăng được bọc gỗ và da chất lượng, những tấm ốp làm bằng sợi carbon bóng mang lại một kiểu dáng phong cách mới cho nội thất của xe.

Ngoài Bentayga V8, mẫu Continental GT thế hệ thứ ba chính thức ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Geneva và sẽ bắt đầu được giao tới tay khách hàng vào mùa hè này. Mẫu xe mới thể hiện rõ tham vọng thống lĩnh phân khúc Grand Tourer của Bentley.

Bentley đã mang gì tới triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 3.
Bentley đã mang gì tới triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 4.

Chiếc Continental GT mới được trang bị khối động cơ 6,0 lít W12 tích hợp công nghệ tự ngắt xy-lanh TSI chính hãng. Công nghệ này tạo nên một dấu mốc mới về hiệu năng của hãng xe nước Anh.

Bentley đã mang gì tới triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 5.

Nội thất Continental GT được thiết kế cùng với sự tinh xảo đến từng chi tiết. Khoang lái được trang bị với công nghệ hiện đại và những nguyên liệu thủ công bậc nhất đem lại không gian tinh tế, hài hòa, gắn kết và sang trọng cho chiếc xe.

Bên cạnh đó, Mulliner - bộ phận cá nhân hóa chuyên sản xuất các phiên bản đặc biệt của Bentley, sẽ cho ra mắt mẫu Flying Spur W12 tại buổi triển lãm năm nay với hai phong cách nội thất khác nhau: da Aniline và gỗ Veneer Open-pore cho dòng xe sedan siêu sang.

Bentley đã mang gì tới triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 6.

Da Aniline là loại da cao cấp với kết cấu tự nhiên và hoàn toàn khác biệt. Do không có lớp phủ bề mặt, phần da Golden Oak tạo cho người ngồi một trải nghiệm hết sức thoải mái và dễ chịu. Gỗ Veneer Open-pore được làm từ gỗ óc chó giúp cho nội thất của xe có được một cảm giác tự nhiên. Để làm nổi bật kết cấu và màu sắc, những tấm ván gỗ Veneer được bao phủ bởi tổng cộng ba lớp sơn mài.

Ảnh: Bentley