Xe bay Audi/Airbus

7 điểm nhấn kỳ lạ tại Triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 1.

Trong tấm hình nói trên là chiếc Pop.Up Next – thành quả của liên minh giữa Italdesign, thương hiệu xe sang Đức Audi và Airbus. Trên thực tế Pop.Up bao gồm một module không khí thải chạy điện hoàn toàn. Mục tiêu của cả 3 phía khi đồng phát triển xe là tạo ra một giải pháp khả dĩ có thể giúp giảm mật độ tắc nghẽn giao thông trong các khu vực đô thị đông đúc trong tương lai.

Pop.Up Next 2018 - Xe bay từ Audi, Airbus và Italdesign

Hệ thống truyền động điện hoàn chỉnh nằm dưới gầm xe, bên trên là khoang hành khách có thể tháo rời và trên nữa là hệ thống cánh quạt dạng 4 (cũng có thể tách rời). Chỉ cần tháo cánh quạt và chúng ta có một mẫu xe điện truyền thống.

Rạp phim Audi

7 điểm nhấn kỳ lạ tại Triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 3.

Gian trưng bày của Audi tại Geneva được thiết kế với ý tưởng chủ đạo là một rạp phim cổ điển. Nguyên nhân có lẽ chẳng ai biết nhưng về mặt thiết kế, thương hiệu Đức xứng đáng được 10 điểm trình bày. Họ thậm chí còn tận tâm tới mức mang cả... máy làm bỏng chúng ta thường thấy trong các rạp chiếu phim trước kia.

7 điểm nhấn kỳ lạ tại Triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 4.

Màn ra mắt bằng cello của Rimac C_Two

28841937_177917679658374_4751424151839349258_n

Có khá nhiều dòng xe được đánh giá là bom tấn ra mắt tại Geneva lần này, tuy nhiên trong nhóm ấn tượng hơn cả là thương hiệu siêu xe Rimac với chiếc C_Two. Bộ đôi nghệ sĩ 2Cellos tới từ Croatia là tiêu điểm chính giúp siêu xe gần 2.000 mã lực gây dựng được cảm tình trong lòng khách tham quan.

Sư tử khổng lồ

7 điểm nhấn kỳ lạ tại Triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 6.

... trong trường hợp khách tham quan quên rằng logo của Peugeot là gì.

Land Rover Discovery Startech Edition

7 điểm nhấn kỳ lạ tại Triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 7.

Với hơn 800 euro, chủ sở hữu 1 chiếc Land Rover Discovery có thể tìm tới Startech – một phân nhánh nhỏ của tập đoàn Brabus, để... cân bằng lại biển số xe sao cho đối xứng. Liệu bạn có sẵn sàng bỏ ra hơn 22,5 triệu đồng để làm một việc như vậy?

Sbarro 4x4+2

7 điểm nhấn kỳ lạ tại Triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 8.

Có lẽ chẳng có ai đi qua gian trưng bày của Franco Sbarro – nhà thiết kế tới từ Thụy Sĩ mà không ngước nhìn chiếc 4x4+2 có mặt tại đây cả. Ông vốn được biết đến như người sẵn sàng hiện thực hóa các ý tưởng, phong cách xe điên rồ vào thực tiễn và mẫu xe lần này cũng vậy. 4x4+2 lấy nền tảng là chiếc Porsche Cayenne và có lẽ chẳng ai rõ 2 bánh phụ phía đuôi xe dùng để làm gì.

Gian trưng bày của Mansory

7 điểm nhấn kỳ lạ tại Triển lãm Geneva 2018 - Ảnh 9.

Vị trí khiến khách tham quan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ những mẫu xe sở hữu cánh gió đuôi không lồ cho tới chiếc Bugatti bọc đá cẩm thạch, gian trưng bày của Mansory luôn đầy ắp những ánh mắt tò mò và cũng đầy ngưỡng mộ.

Ảnh: Carthrottle