Sau hơn 1 tháng kể từ khi thông báo về việc Tổng cục Hải quan Việt Nam chấp thuận tái xuất lô xe BMW, MINI và BMW Motorrad tại hai cảng VICT và CMIT, đến ngày 25/6, tổng cộng 126 container chứa xe đã được vận chuyển về Đức. Đơn vị đảm nhiệm việc tái xuất là công ty TNHH Tốc Độ (Headway Co, LTD) có trụ sở chính tại TP. HCM.

Như vậy, mọi vấn đề xung quanh những chiếc xe sang bị bỏ rơi tại cảng cả năm trời đã khép lại. Trước đó, khi xe vẫn đang được để tại cảng, có nhiều thông tin cho rằng lô xe này có thể bị tiêu hủy hoặc thanh lý với giá rẻ. Đến tháng 1, đại diện BMW châu Á cho biết phía công ty không muốn bán những chiếc xe này tại Việt Nam do đã bị ảnh hưởng tới chất lượng và sẽ làm thủ tục tái xuất.

126 container chở xe BMW và MINI tại cảng Việt Nam đã bị tái xuất về Đức - Ảnh 1.

Những chiếc BMW nằm dầm mưa dãi nắng cả năm trời. Ảnh: Anh Xuân.

Lô xe này có liên quan tới sai phạm giấy tờ của Euro Auto trong việc nhập khẩu xe BMW về nước, do đó bị Bộ Tài chính đề nghị ngừng thông quan và phải nằm chờ ngoài cảng từ cuối năm 2016 trong khi vụ việc được tiến hành xử lý. Từ ngày 1/1/2018, THACO là đơn vị tiếp quản việc phân phối xe BMW tại Việt Nam nhưng không chịu trách nhiệm quản lý những chiếc xe ngoài cảng mà Euro Auto nhập về.

Việc tái xuất những chiếc BMW và MINI không ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh xe chính hãng của những thương hiệu này. THACO đã nhập về những chiếc xe mới từ đầu năm để bán. Xe BMW và MINI trước đây khách đã mua của Euro Auto vẫn được bảo hành bình thường theo tiêu chuẩn của hãng.