Vào lúc 12 giờ 45 phút ngày hôm nay, 17/3/2016, ca sỹ, nhạc sỹ và biker Trần Lập đã qua đời sau gần 5 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Thông tin này khiến tất cả những người hâm mộ Trần Lập vô cùng đau buồn. Lúc qua đời, Trần Lập mới 42 tuổi.

Thông tin Trần Lập bị ung thư được tiết lộ vào tháng 11/2015. Vào thời điểm đó, Trần Lập đã chia sẻ việc mình bị ung thư lên Facebook cá nhân khiến người hâm mộ lo lắng.

"Không hiểu sao mình đón cái tin sét đánh này rất bình tĩnh dù quá bất ngờ, dù không thể tin vào tai. Đúng là mình chưa từng là lính, chỉ là một người con của lính và đã đến lúc phải chiến đấu thực sự rồi. Bắt đầu kể từ lúc này" là những gì Trần Lập viết trên Facebook cá nhân vào hồi tháng 11 năm ngoái.

Hôm 16/1/2016 vừa qua, Trần Lập và những người bạn đã cùng nhau thực hiện liveshow Bức Tường mang tên "Đôi bàn tay thắp lửa" tại Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Đã có gần 10.000 khán giả tới xem liveshow cuối cùng của Trần Lập.


Trần Lập cầm lái chiếc Suzuki Intruder 800 độ của mình.

Trần Lập cầm lái chiếc Suzuki Intruder 800 độ của mình.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò ca sỹ và nhạc sỹ, lúc sinh thời, Trần Lập còn có niềm đam mê dành cho mô tô. Thậm chí, anh còn từng độ rất nhiều chiếc xe khác nhau, từ Vespa, Honda CMX 90, CB Benly 125 đến Suzuki Intruder 800. “Xe với tôi là để cưỡi nhưng muốn cưỡi nó theo ý mình thì phải mất công chút, ý là phải độ nó một chút thì mới hay” là quan điểm mà Trần Lập từng chia sẻ về việc độ xe.

Như vậy, sự ra đi của Trần Lập không chỉ là mất mát đối với làng nhạc mà còn với làng độ xe và giới chơi mô tô phân khối lớn Việt Nam.