Sáng sớm hôm 6/10/2015 vừa qua, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn mà thủ phạm là người lái chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu trắng. Vụ tai nạn xảy ra ở quận Chaoyang, gần sân vận động Công nhân Bắc Kinh.


Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan trị giá 4,4 triệu Nhân dân tệ, tương đương 15,4 tỷ Đồng, tại Trung Quốc, không hề có biển số. Chiếc siêu xe đã đâm vào hàng loạt ô tô đỗ bên ngoài cổng bắc của sân vận động Công nhân Bắc Kinh. Qua hình ảnh chụp tại hiện trường vụ tai nạn, có thể thấy chiếc Lamborghini Huracan không biển số đã đâm một xe BMW, một xe sedan màu đen và ít nhất 3 xe taxi.

img

Chiếc siêu xe Lambborghini Huracan không hề có biển số.

Chiếc siêu xe Lambborghini Huracan không hề có biển số.

Hậu quả là 1 người lái xe minibus bị thương trong vụ tai nạn. Điều đáng nói ở chỗ, sau khi gây ra vụ tai nạn, người lái chiếc siêu xe Lamborghini Huracan không hề ở lại hiện trường mà nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

img
img

Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan đã đâm 8 chiếc xe khác nhau.

Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan đã đâm 8 chiếc xe khác nhau.

Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn vào lúc 4 giờ 20 phút sáng. Sau đó, lực lượng cảnh sát đã tìm ra danh tính và bắt giữ người lái chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu trắng. Theo giới truyền thông Trung Quốc, người lái chiếc siêu xe Lamborghini Huracan gây tai nạn liên hoàn là một nam thanh niên mới 21 tuổi.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn liên hoàn đã lập tức được lan truyền trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích thói sống vô trách nhiệm của giới nhà giàu Trung Quốc.