Nga hiện đang đứng trước không ít khó khăn khi bị các nước châu Âu cũng như Mỹ trừng phạt kinh tế và đồng Rúp rớt giá thê thảm. Trong tình hình đó, người dân Nga đã đổ xô đi mua các loại mặt hàng xa xỉ, điển hình như ôtô hạng sang, để tranh thủ lúc giá hời. Dự kiến, sang năm 2015, giá của các loại xe hơi tại Nga sẽ tăng mạnh vì đồng Rúp rớt giá.

Các mẫu xe hạng sang được người dân Nga ưa chuộng nhất trong những ngày gần đây là Porsche, Lexus, Mercedes-Benz và Audi. Người dân Nga đặc biệt để mắt đến những mẫu xế thể thao Porsche và xe thể thao đa dụng của Lexus. Được biết, trong tháng 11/2014, doanh số bán hàng của dòng xe Porsche, điển hình như Cayenne, đã tăng 55%. Tỷ lệ tăng trưởng tương ứng của các mẫu xe sang Lexus là 63%. Theo tập đoàn Toyota, các nhân viên của họ đã phải bổ sung ca ba để đáp ứng lượng khách hàng đến đại lý mỗi ngày.

“Xe hơi cả hạng sang lẫn bình dân hiện đang bán chạy như tôm tươi tại Nga”, bà Tatyana Lukovetskaya, giám đốc điều hành của tập đoàn Rolf chuyên phân phối xe hơi tại xứ sở bạch dương, cho biết. “Trong suốt cả thập kỷ qua, xe hơi tại Nga chưa bao giờ đắt khách như bây giờ”.

Người Nga có thể mua những chiếc xe sang Audi A7 với giá rẻ hơn nhiều so với trước.

Người Nga có thể mua những chiếc xe sang Audi A7 với giá rẻ hơn nhiều so với trước.

Ngoài Porsche và Lexus, người dân Nga còn bỏ tiền để mua xe sang Audi. Ví dụ như ông Alexei, một nhân viên ngân hàng tại Nga. Ông Alexei đã mua một chiếc Audi A7 vào hồi tháng 11 vừa qua. Vì đồng Rúp rớt giá nên ông đã mua chiếc Audi A7 với giá thấp hơn tận 40.000 USD so với trước đây. “Trong thời kỳ khủng hoảng, mọi người coi xe hơi là một khoản đầu tư khôn ngoan”, ông Andrei Rodionov, giám đốc truyền thông của hãng Mercedes-Benz tại Nga, phát biểu.

Theo bà Lukovetskaya, trong năm 2015, giá xe tại Nga chắc chắn sẽ tăng đáng kể vì chẳng hãng nào muốn chịu lỗ. Ngay cả các hãng xe nước ngoài có dây chuyền lắp ráp tại Nga cũng phải phụ thuộc vào linh phụ kiện nhập khẩu nên chẳng thể tránh khỏi việc tăng giá bán.

“Trong hoàn cảnh bất thường, mọi chuyện lạ đều có thể xảy ra”, Joerg Schreiber, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô AEB, cho biết. “Trong vài tuần trở lại đây, nhu cầu mua bán hàng hóa của người dân Nga tăng vọt nhờ chính sách trợ giá từ chính phủ. Ngoài ra, người dân Nga còn tranh thủ mua hàng để đối phó với viễn cảnh giá bán tăng mạnh trong năm tới. Dự kiến, doanh số bán hàng trong tháng 12 này cũng khả quan không kém”.