Với số lượng sản xuất chỉ 375 chiếc và giá bán lên đến 1 triệu Bảng, tương đương 1,5 triệu USD, McLaren P1 là một trong những siêu xe hiếm có cũng như đắt tiền nhất trên thế giới. Do đó, những người may mắn và đủ tiền để mua McLaren P1 thường giữ chiếc siêu xe này như bảo bối trong nhà thay vì thường xuyên lái ra đường.

Chính điều này đã biến vị luật sư có tên Go Hiramatsu, 43 tuổi, thành hiện tượng lạ khi sử dụng McLaren P1 làm phương tiện đi làm hàng ngày. Thậm chí, Hiramatsu còn khiến hãng McLaren phải sản xuất riêng một video nói về việc ông sử dụng siêu xe P1 như phương tiện đi lại thông thường. Tất nhiên, đoạn video của McLaren nhằm vào mục đích quảng cáo P1 nhưng vẫn khiến nhiều người muốn xem.

img

Chân dung vị luật sư gây xôn xao khi sử dụng McLaren P1 như xe đi làm hàng ngày. Ảnh cắt từ video

Chân dung vị luật sư gây xôn xao khi sử dụng McLaren P1 như xe đi làm hàng ngày. Ảnh cắt từ video

Sống tại Denenchofu, quận Ota của thủ đô Tokyo, Nhật Bản, với vợ, con trai 5 tuổi, con gái 3 tuổi và 1 chú chó, luật sư Hiramatsu sở hữu một chiếc siêu xe McLaren P1 màu xanh lục độc đáo. Ông Hiramatsu chọn mua chiếc siêu xe McLaren P1 màu xanh lục vì ấn tượng với những công viên tại thủ đô London, Anh.

"Tôi mua chiếc McLaren P1 vào khoảng tháng 6 năm ngoái. Khoảng 1 năm trước đó, tôi đã mua một chiếc siêu xe McLaren 650S", ông Hiramatsu chia sẻ.

Được biết, 650S là chiếc siêu xe McLaren đầu tiên mà ông Hiramatsu mua. Vì hài lòng với 650S nên ông Hiramatsu quyết định mua thêm một chiếc siêu xe nữa của McLaren. Ông đã đích thân ghé thăm nhà máy của McLaren tại Anh và miêu tả như "bảo tàng nghệ thuật đương đại". Sau chuyến thăm này, vị luật sư Nhật Bản đã đặt bút ký hợp đồng mua McLaren P1.


McLaren P1 chạy trên đường cao tốc Metropolitan Expressway No.2. Ảnh cắt từ video

McLaren P1 chạy trên đường cao tốc Metropolitan Expressway No.2. Ảnh cắt từ video

"Hàng ngày, tôi lái chiếc McLaren P1 trên đường cao tốc Metropolitan Expressway No.2 để đi làm. Đây là con đường khá ít phương tiện đi lại và có nhiều khúc cua", ông Hiramatsu cho biết thêm. Có lẽ ông Hiramatsu chọn con đường này vì có thể "thả lỏng bản thân".

Mỗi sáng, gia đình ông Hiramatsu dậy vào khoảng 4-5 giờ để đi làm sớm nhằm tránh tắc đường. Khi về nhà vào buổi chiều, lúc còn cách nhà khoảng 300 mét, ông Hiramatsu thường chọn chế độ chạy riêng bằng mô-tơ điện của McLaren P1 để tránh làm ồn và gây ảnh hưởng đến các gia đình hàng xóm xung quanh.


McLaren P1 len lỏi trên những con phố đông đúc của thủ đô Tokyo. Ảnh cắt từ video

McLaren P1 len lỏi trên những con phố đông đúc của thủ đô Tokyo. Ảnh cắt từ video

Chưa hết, sau 5 ngày đi làm, vào mỗi dịp cuối tuần, ông lại tiếp tục sử dụng chiếc McLaren P1 nhưng trên đường đua. Ông thường đưa chiếc McLaren P1 lên những đường đua tại Nhật Bản như Fuji Speedway. Tại đây, ông đã lái chiếc siêu xe McLaren P1 lên vận tốc 300 km/h.

Con đường núi do tư nhân sở hữu Hakone Turnpike vốn thu hút rất nhiều tín đồ tốc độ cũng là nơi chiếc McLaren P1 của ông Hiramatsu thể hiện tốc độ "xé gió" vào mỗi dịp cuối tuần. Thậm chí, Hakone Turnpike còn được ví như đường đua Nurburgring của Nhật Bản.

Ngoài ra, vào những dịp cuối tuần hoặc ngày lễ, ông Hiramatsu cũng tụ tập với những người sở hữu siêu xe khác tại Daikoku Pier ở Yokohama, Nhật Bản. Ông sẽ lái 1 trong 2 chiếc siêu xe McLaren của mình đến những buổi họp mặt. Vì có rất ít người sở hữu McLaren P1 nên ông Hiramatsu được coi như "anh hùng" của những buổi tụ tập này.

Như đã biết, McLaren P1 hiện là một trong những siêu xe hybrid mạnh và đắt nhất thế giới. Có thể nói, chẳng ai nghĩ McLaren P1 có thể là xe để lái đi làm hàng ngày như ông Hiramatsu, nhất là ở thành phố Tokyo vốn đông đúc hàng đầu thế giới.

Siêu xe McLaren P1 sử dụng phiên bản nâng cấp từ động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít lấy từ người anh em 12C. Động cơ tạo ra công suất tối đa 727 mã lực tại 7.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 531 lb-ft tại 4.000 vòng/phút. Bên cạnh đó là mô-tơ điện có công suất tối đa 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 lb-ft.

Tất cả kết hợp lại thành siêu xe McLaren P1 mạnh 903 mã lực và 664 lb-ft. Sức mạnh từ hệ dẫn động cho phép McLaren P1 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây, 0-200 km/h trong 6,8 giây và 0-300 km/h trong 16,5 giây.