Tay đua xe đạp người Thụy Sĩ Francois Gissy vừa làm một điều không tưởng, đó chính là đánh bại siêu xe Ferrari F430 Scuderia bằng chiếc xe đạp trang bị động cơ tên lửa đẩy của mình, đồng thời phá vỡ kỷ lục tốc độ do chính anh lập ra trước đó.

Trong cuộc đua này, siêu xe đến từ Ý không có cơ hội nào trước một chiếc xe đạp vừa nhỏ, nhẹ và được trang bị động cơ tên lửa. Chỉ trong 4,8 giây, chiếc xe đạp trang bị động cơ tên lửa của Francois Gissy đã hoàn thành quãng đường 250 mét, ở vận tốc 333 km/h.

 

Chiếc xe đạp mà Gissy sử dụng trong cuộc đua được thiết kế bởi bạn anh là Arnold Neracher và được Exotic Thermo Engineering chế tạo lắp ráp. Nhờ trang bị tên lửa đẩy mà chiếc xe đạp này có thể hoàn thành quãng đường 1/4 dặm (402 mét) chỉ trong 7 giây.

Mặc dù đã phá vỡ kỷ lục của chính mình nhưng Francois Gissy vẫn chưa hài lòng, anh vẫn muốn đưa tốc độ của chiếc xe lên cao hơn nữa:

"Nếu có thể tìm được nhà tà trợ, chúng tôi sẽ chế tạo ra chiếc xe đạp "quái vật" hơn nữa và sẽ đặt tên là "Spine Crusher" "Kể nghiền cột sống". Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra chiếc xe có khả năng tăng tốc lên 400 km/h trong chưa đầy 2 giây. Tôi mong rằng chúng tôi sẽ sớm gặp được nhà tài trợ để có thể đưa xe vào sản xuất."