Đội phóng viên chuyên săn lùng xe mới trên đường thử của trang In Full Gear đã cung cấp một số thông tin "nóng hổi" về tân binh của gia đình Ducati. Theo đó, nếu những đồn đoán đúng sự thật, hãng Ducati sẽ giới thiệu một mẫu xe 2 bánh mới trong vài tháng tới.

Tạm thời được gọi bằng cái tên 899, mẫu môtô mới của Ducati có thể sở hữu tính năng vận hành phù hợp với đường đua nhiều hơn. Chỉ cần nghe cái tên, nhiều người đã đoán ra dung tích động cơ của tân binh nhà Ducati.

Theo nguồn tin của In Full Gear, động cơ trên Ducati 899 sẽ là loại L-Twin xi-lanh đôi, nghiêng 90 độ mới. Động cơ được thiết kế với cảm hứng từ "trái tim" của Ducati 1199 Panigale. Dự kiến, động cơ trên Ducati 899 sẽ sản sinh công suất tối đa 155 mã lực tại 11.500 vòng/phút.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất của Ducati 899 lại nằm ở tay đòn. Cụ thể, hãng Ducati sẽ không tiếp tục sử dụng loại tay đòn đơn cho 899. Thay vào đó là loại tay đòn đôi mới với cấu trúc quả chuối như trên xe Aprilia.

In Full Gear dự đoán, Ducati 899 sẽ trở thành một bất ngờ lớn cho khách tham quan triển lãm EICMA diễn ra vào tháng 11 tới tại Milan, Ý. Sau đó, Ducati 899 sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2014.
 
Có vẻ như đây là thời gian bận rộn của hãng Ducati. Ngoài dự án phát triển 899 mới, hãng Ducati còn lên kế hoạch hồi sinh cái tên Scrambler huyền thoại. Mới đây, hãng Ducati đã đăng ký bản quyền cho nhãn hiệu Scrambler tại thị trường Mỹ.
 
Khác với 899, Ducati Scrambler hứa hẹn sẽ được trang bị động cơ có dung tích từ 400-600 cc. Ducati Scrambler thế hệ mới được định hướng như một mẫu môtô giá rẻ với kiểu dáng đẹp mắt. Để duy trì mức giá thấp, hãng Ducati sẽ sản xuất phần lớn các phụ kiện như phanh, hệ thống giảm xóc và vành tại Thái Lan hoặc các quốc gia lân cận.