Chiều 30/3, trên đoạn đường cắt ngang đường 545, tại cột mốc số 5+380, xe máy BKS 37K6-4182 tải 3 thanh niên gồm: Trương Văn Bá, Bùi Văn Ái, ngụ tại xóm Trung Lương, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ và 1 thanh niên tên Duy ngụ tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn điều khiển.

Xe máy tải ba đang lưu thông hướng từ cầu Bàu Mui, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ ra hướng chợ Sen, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ thì đâm thẳng vào xe ô tô BKS 37 C-16873 do anh Ngô Văn Sỹ, xóm Sa Nam, xã Nghĩa Đồng điều khiển.

Cú đâm mạnh làm chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, thùng dầu bị thủng, 3 thanh niên bị hất văng ra 3 phía. Người dân nhanh chóng đưa ba nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tây Bắc, tuy nhiên Bùi Văn Ái đã chết trên đường đi cấp cứu, hai thanh niên còn lại bị thương nặng.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.