Một trong những mẫu mô tô hiện đang gây tò mò nhất tại Ấn Độ chính là xe cruiser dành cho người mới chơi Suzuki Intruder 150. Trong thời gian qua, những hình ảnh chụp từ catalogue của Suzuki Intruder 150 đã lần lượt xuất hiện trên mạng. Đến nay, cánh phóng viên tại Ấn Độ còn bắt gặp Suzuki Intruder 150 trên đường thử lần đầu tiên.

Chiếc Suzuki Intruder 150 này được chụp tại thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat của Ấn Độ. Có vẻ như chiếc mô tô này được sử dụng để phục vụ việc chụp ảnh và quay video quảng cáo.

Những hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" trên đường thử cho thấy việc Suzuki Intruder 150 được trang bị đèn pha projector dạng LED và bảng đồng hồ có thiết kế tương tự Gixxer 155. Trên tay lái xuất hiện các nút chỉnh xi-nhan, gần đó là ổ khóa.

Xe cruiser giá mềm Suzuki Intruder 150 lần đầu xuất hiện trên đường phố - Ảnh 1.

Suzuki Intruder 150 được trang bị đèn pha LED

Hai bên sườn bình xăng có thêm dàn áo cỡ lớn. Trên bình xăng còn có logo "Intruder" như dấu hiệu nhận biết. Dàn áo bên ngoài của mẫu cruiser giá rẻ này được phối 2 màu. Ngoài ra, Suzuki Intruder 150 còn được trang bị "mỏ cày" che chắn bên dưới động cơ.

Xe cruiser giá mềm Suzuki Intruder 150 lần đầu xuất hiện trên đường phố - Ảnh 2.

Bảng đồng hồ giống Suzuki Gixxer 155

Yên của Suzuki Intruder 150 được tách làm hai phần dành cho người lái và hành khách. Trong đó, yên dành cho người lái có vẻ khá thoải mái và bàn đặt chân hướng về phía trước. Bên dưới yên chắc chắn sẽ có cốp chứa đồ, ổ khóa ở đuôi xe đã chứng tỏ điều đó.

Tương tự đèn pha, đèn hậu của Suzuki Intruder 150 cũng dùng bóng LED. Riêng đèn xi-nhan sử dụng bóng sợi tóc thông thường. Tay dắt sau yên dành cho hành khách và 2 ống xả mạ crôm ở đầu là những điểm nhấn còn lại trong thiết kế của Suzuki Intruder 150.

Xe cruiser giá mềm Suzuki Intruder 150 lần đầu xuất hiện trên đường phố - Ảnh 3.

Suzuki Intruder 150 dùng đèn hậu LED và 2 ống xả nằm bên phải.

Theo thông số rò rỉ, Suzuki Intruder 150 được trang bị động cơ xy-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 154,9 cc. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 14,8 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14 Nm tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút. Động cơ đi kèm với bộ chế hòa khí và hộp số 5 cấp. Đây cũng là hệ dẫn động tương tự với người anh em Suzuki Gixxer SF.

Xe cruiser giá mềm Suzuki Intruder 150 lần đầu xuất hiện trên đường phố - Ảnh 4.

Suzuki Intruder 150 dùng chung động cơ với Gixxer 155

Chưa hết, Suzuki Intruder 150 còn được trang bị phuộc ống lồng trước và giảm xóc đơn đằng sau. Bộ vành hợp kim của xe có đường kính 17 inch, đi với lốp không săm kích thước 100 trước và 140 sau.

Lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa trên cả 2 bánh. Đặc biệt, xe có cả hệ thống chống bó cứng phanh ABS nhưng dự kiến là chỉ trên bánh trước. Tất cả kết hợp lại tạo thành một mẫu cruiser giá rẻ có trọng lượng 148 kg.

Các kích thước cơ bản của Suzuki Intruder 150 bao gồm chiều dài tổng thể 2.130 mm, rộng 805 mm, cao 1.095 mm và chiều dài cơ sở 1.405 mm. So với Gixxer SF, Suzuki Intruder 150 dài hơn 75 mm nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao.

Dự kiến, Suzuki Intruder 150 sẽ chính thức ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 7/11 tới đây như đối thủ trực tiếp dành cho Bajaj Avenger 150. Nhiều khả năng Suzuki Intruder 150 sẽ có giá cao hơn từ 10.000 - 12.000 Rupee (3,5 - 4,2 triệu Đồng) so với Gixxer SF ABS. Hiện Suzuki Gixxer SF ABS có giá từ 95.499 Rupee (33,4 triệu Đồng) tại Ấn Độ.