Vượt 630km xuyên Thái Lan - Lào, chạy những cung đường quanh co nhất để thấy lốp xịn là như thế nào
Hành trình caravan dài 630km xuyên biên giới Thái Lan - Lào quy tụ 52 người đến từ 5 quốc gia, trải nghiệm nhiều điều kiện đường sá, từ đường đất đến những cung đường đèo núi quanh co.
Hành trình BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 Cross Borders Caravan 2026 vừa diễn ra tại Thái Lan và Lào, với sự tham gia của 52 chuyên gia, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực ô tô đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Philippines.
Diễn ra từ ngày 1-10, chương trình kéo dài 5 ngày 4 đêm, với tổng quãng đường khoảng 630 km. Đoàn xe di chuyển qua nhiều dạng địa hình, từ đường đất đến những cung đường núi quanh co, kết hợp trải nghiệm lái xe với khám phá cảnh quan và văn hóa địa phương.

Hành trình 630 km xuyên biên giới với nhiều thử thách địa hình
Với chủ đề Cross Borders (Hành trình xuyên biên giới), chương trình được xây dựng xoay quanh ba thử thách, gồm kỹ năng lái xe, khả năng thích ứng với địa hình và khám phá văn hóa bản địa.
Các thành viên phải di chuyển qua nhiều điều kiện đường sá khác nhau, từ những đoạn đường đất có thể chạy ở tốc độ cao đến các cung đường núi quanh co, đòi hỏi khả năng kiểm soát phương tiện.
Với sự hỗ trợ của Phòng Thương mại Khon Kaen, đoàn xe xuất phát từ Khon Kaen (Thái Lan), vượt biên giới đến thủ đô Viêng Chăn (Lào), sau đó quay trở lại Udon Thani (Thái Lan).
Chặng đầu tiên cũng là chặng dài nhất, với quãng đường hơn 320 km từ Khon Kaen đến Chiang Khan. Đoàn xe đi qua khu vực hẻm núi Nam Nao, nơi có nhiều đoạn đường uốn lượn giữa địa hình đồi núi.
Sang ngày thứ hai, đoàn tiếp tục di chuyển khoảng 150 km qua Loei, vượt biên giới Thái Lan - Lào để đến Viêng Chăn. Ngoài hoạt động lái xe, các thành viên còn có dịp khám phá cảnh quan và đời sống địa phương dọc sông Mekong.
Ở chặng cuối, đoàn ghé thăm Phra That Luang, một trong những công trình văn hóa nổi tiếng tại Lào, trước khi trở về Udon Thani trên hành trình hơn 160 km.



Khu vực Phu Foi Lom là một trong những điểm trải nghiệm địa hình cuối cùng. Tại đây, những người tham gia tiếp tục điều khiển phương tiện trên các điều kiện đường sá khác nhau, trước khi khép lại chuyến đi.
Lốp BFGoodrich KO3 thử sức trên nhiều dạng đường
Xuyên suốt hành trình, các phương tiện sử dụng dòng lốp BFGoodrich All-Terrain T/A KO3. Đây là thế hệ kế nhiệm KO2, được nhà sản xuất cải tiến về độ bền, khả năng bám đường và tuổi thọ gai lốp.
Một trong những thay đổi đáng chú ý là công nghệ CoreGard giúp gia cố hông lốp, kết hợp thiết kế khối gai so le Advanced Deflection Design. Theo nhà sản xuất, cấu trúc này được phát triển nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng khi lốp tiếp xúc với sỏi đá hoặc chướng ngại vật.


KO3 còn có thiết kế vai lốp hình răng cưa, kết hợp các thanh chống bám bùn Mud Phobic Bars và hợp chất cao su mặt gai được cải tiến. Những thay đổi này hướng đến việc tăng lực kéo và khả năng kiểm soát phương tiện trên đường đất, sỏi đá hoặc bùn lầy.
Bên cạnh đó, diện tích tiếp xúc mặt đường được tối ưu hóa, kết hợp các rãnh gai phụ tự khóa 3D nhằm phân bổ lực đồng đều hơn, qua đó hạn chế hiện tượng mòn không đều.
Dòng lốp này hướng đến những người sử dụng xe bán tải, SUV và xe hai cầu, đặc biệt là nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển trên nhiều dạng địa hình.
Tại Việt Nam, BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 được giới thiệu từ năm 2024 và hiện có nhiều kích thước dành cho các dòng xe bán tải, SUV và xe đa địa hình.
Một số hình ảnh khác của hành trình









Sự góp mặt của các đại diện Việt Nam tại chương trình năm nay tiếp nối chuỗi hoạt động trải nghiệm xe địa hình tại Đông Nam Á trong những năm gần đây.
Năm 2024, các khách mời Việt Nam đã tham gia chuyến caravan xuyên biên giới Lào - Việt Nam. Đến năm 2025, chương trình tiếp tục được tổ chức tại miền Bắc Thái Lan, với hành trình đi qua hơn 4.000 khúc cua.
Một trong những gương mặt Việt Nam đã tham gia cả hai chuyến đi trên là ông Bùi Hữu Việt, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Xe bán tải Việt Nam.
Ở lần tổ chức năm 2026, chương trình mở rộng trải nghiệm sang hành trình xuyên biên giới Thái Lan - Lào.
Ngoài các hoạt động lái xe trên nhiều điều kiện địa hình, chuyến đi còn có những điểm dừng khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương, tạo thêm cơ hội kết nối giữa các thành viên.
Hành trình kết thúc tại Udon Thani sau khi đoàn xe hoàn thành quãng đường 630 km qua hai quốc gia, khép lại 5 ngày trải nghiệm với sự tham gia của cộng đồng yêu thích xe địa hình trong khu vực.
