Nostrum Motors, một công ty có trụ sở tại Detroit vừa cho biết hiện hãng đang phát triển công nghệ phun nhiên liệu mới giúp giảm 20% lượng tiêu thụ nhiên liệu cho hầu hết các loại động cơ.

Người phát minh ra công nghệ mới này là Nirmal Mulye, một người có thâm niên trong ngành công nghiệp dược phẩm. Nirmal Mulye cho biết hệ thống phun nhiên liệu mới được lấy cảm hứng từ công nghệ truyền thuốc, cụ thể là các các thiết bị xông giúp chuyển hóa thuốc ở dạng lỏng thành dạng hơi để xông cho bệnh nhân.

“Kim phun mới có hình dạng giống với vòi hoa sen, tuy nhiên chúng tôi đã thay đổi hình dạng của đầu phun.” Mulye trả lời với WardsAuto.

Ngoài hình dạng của thiết bị mới, Nostrum Motors vẫn rất kín tiếng về cơ chế hoạt động của công nghệ mới. Những thông tin này sẽ được hãng công bố sau khi công nghệ này được cấp bằng sáng chế. Ngoài công nghệ mới này, Nirmal Mulye cũng đã có một bằng sáng chế về công nghệ làm mát bên trong xe.

Các loại máy xông hơi y tế thông thương sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để biến dung dịch thuốc lỏng thành dạng sương. Các hệ thống cũ hơn sử dụng bình phun khí nén, một số mẫu máy mới hơn sử dụng công nghệ rung siêu âm hoặc máy tạo sóng siêu âm để tạo ra hơi thuốc xông cho bệnh nhân.

Hãng Nostrum tuyên bố, công nghệ mới của hãng có thể tạo ra giọt hơi nước nhỏ hơn gấp 50 lần các hệ thống phun xăng truyền thống, nhờ đó mà các hạt nhiên liệu siêu nhỏ này có thể được đốt cháy nhanh và hiệu quả hơn. Hệ thống phun nhiên liệu mới của hãng có sẽ có độ tương thích cao với tất cả các loại động cơ hiện đại, bao gồm cả động cơ xăng và động cơ diesel.

Hiện tại Nostrum Motors đang tìm kiếm đối tác để tiến hành sản xuất đại trà hệ thống mới này. Hiện tại việc sản xuất hệ thống phun nhiên liệu của Nostrum do các bên thứ ba sản xuất với rất giới hạn.