Hãng Oemmedi Meccanica đến từ Ý đã khiến không ít người phải ngỡ ngàng khi giới thiệu một dự án độ cực táo bạo. Sau một thời gian làm việc miệt mài, các kỹ sư của hãng Oemmedi Meccanica đã thành công trong việc trang bị động cơ Lamborghini V12 cực mạnh cho một chiếc Fiat 500 cổ điển.

Theo trang tin Worldcarfans, Đằng sau chiếc Fiat 500 nhỏ xinh và cổ điển là một câu chuyện đầy thú vị. Trong suốt vòng đời, chiếc Fiat 500 đã từng được trang bị không ít loại động cơ cực mạnh và có vẻ không phù hợp với ngoại hình "bé hạt tiêu".

Đầu tiên là động cơ V8, dung tích 3.0 lít lấy từ nhãn hiệu Ferrari. Tiếp đến là động cơ 6 xi-lanh phẳng, dung tích 3,2 lít có nguồn gốc từ Porsche Carrera.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất trong số đó phải kể đến động cơ V12, dung tích 6,2 lít của hãng Lamborghini. Đây vốn là "trái tim" của siêu xe Lamborghini Murcielago. Động cơ sản sinh công suất tối đa 520 bhp.

Đây tất nhiên không phải là chiếc xe đầu tiên mang trên mình động cơ "không cân sức". Trước đó, hãng Boba Motoring cũng từng thực hiện ý tưởng tương tự với Volkswagen Golf I. Tuy nhiên, hãng Boba Motoring đưa động cơ 16V, dung tích 2.0 lít, tích hợp bộ tăng áp Garrett GTX3582R vào chiếc Volkswagen Golf I. Động cơ tạo ra công suất tối đa lên đến 732 mã lực.

Rõ ràng, chiếc Fiat 500 cổ điển đi kèm động cơ Lamborghini V12 là một tác phẩm độ thật sự ấn tượng. Nếu nghe tiếng pô phát ra từ chiếc xe nhỏ xinh, nhiều người có lẽ còn phải ngỡ ngàng hơn nữa.

Cùng xem đoạn video ghi lại hình ảnh và tiếng pô của chiếc Fiat 500 độ độc đáo:

Nguồn : youtube/Worldcarfans