Theo số liệu được Tổng cục Hải quan, tháng 3/2015, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tiếp tục tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Tổng cộng có 10.081 ôtô được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, đạt kim ngạch 270 triệu USD, tăng 130% về lượng và 200% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả quý I/2015, Việt Nam nhập khẩu 25.169 ôtô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 590 triệu USD, tăng 136% về lượng và 180% về giá trị so với quý I/2014.

Đáng chú ý nhất trong tháng 3 vừa qua có sự xáo trộn về thứ hạng quốc gia có số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất. Theo đó, Ấn Độ đã bất ngờ bị mất ngôi đầu và tụt xuống vị trí thứ 4 với 590 chiếc (kim ngạch 7 triệu USD). Vị trí số 1 thuộc về Thái Lan với tổng cộng 2.691 ôtô được người Việt mua về, đạt kim ngạch 48 triệu USD, cao hơn gấp gần 7 lần so với kim ngạch xe nhập khẩu từ Ấn Độ. Xếp ở vị trí thứ hai là Hàn Quốc với số lượng 2.670 chiếc, nhưng đạt giá trị 61 triệu USD. Theo ngay sát nút Hàn Quốc là Trung Quốc với số lượng 2.545 chiếc (đạt giá trị vượt trội 100 triệu USD).

Sở dĩ có sự giảm sút mạnh về lượng ôtô nhập khẩu từ Ấn Độ trong tháng qua là do lượng nhập xe chủ lực Hyundai Grand i10 sụt giảm. Trong khi đó, lượng xe nhập từ Thái Lan bất ngờ tăng cao do việc nhập khẩu các mẫu xe bán tải, đặc biệt là dòng xe bán chạy nhất thị trường Ranger, tăng mạnh.

Theo Vỹ An - Sống Mới