Theo thống kê của Tổng cục Hải quan ngày 19/11, số lượng xe trên tăng tới 115% so với tháng trước và chiếm 55% tổng lượng xe nhập khẩu trong tháng vừa qua. 

Nếu tính chung, báo cáo của ngành hải quan cho thấy, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc các loại trong tháng Mười vào Việt Nam là gần 14.000 chiếc, tăng 62,7% so với tháng Chín. Trị giá số lượng xe trên là 230 triệu USD, tăng 17,1% so với tháng trước.

Cũng theo thống kê, tính từ đầu năm tới hết tháng Mười, lượng xe ôtô nguyên chiếc cả nước nhập về là 97.320 chiếc, tăng 88,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số xe trên trị giá 2,33 tỷ USD, tăng mạnh 101,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trung Quốc là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam trong 10 tháng qua với hơn 21.000 chiếc (tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái), tiếp theo là Hàn Quốc (20.790 chiếc), Thái Lan (20.330 chiếc), Ấn Độ (17.540 chiếc),…

Trước đó, theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng Mười, lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường đạt 22.368 xe, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung trong 10 tháng của năm nay, doanh số bán hàng của toàn thị trường Việt Nam đạt 185.811 xe, tăng 53% so với cùng kỳ 2014. Trong số này, lượng xe ôtô du lịch tăng 40%; xe thương mại tăng 71% và xe chuyên dụng tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái./.Lượng ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng Mười đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 khi lên tới gần 7.600 chiếc.

Theo Vietnamplus