Độ tuổi trung bình của người mua Corolla sedan tại Nhật Bản là... hơn 70 tuổi theo chính báo cáo của Toyota – con số quá cao so với bất cứ dòng xe nào khác trên thị trường. Cũng bởi vậy, Toyota cần phương thức nào đó khác để thu hút lứa khách hàng mới trẻ trung hơn, năng động hơn. Giải pháp hãng đưa ra, hiện tại, là kết nối Internet.

Hôm thứ 3 vừa rồi, Toyota đã công bố và cho phép khách hàng đặt hàng luôn phiên bản Corolla Sport hatchback mới cùng với đó là chiếc sedan hạng sang chủ lực Crown (Avalon tại Mỹ) – cũng là 2 mẫu xe đi tiên phong về công nghệ kết nối Internet của họ.

Toyota hướng đến khách hàng trẻ với Crown, Corolla kết nối Internet - Ảnh 1.

Toyota Crown 2019

"Chúng tôi rất hạnh phúc khi những khách hàng cũ vẫn tiếp tục tin tưởng và lựa chọn Corolla, tuy nhiên Toyota cũng cần dòng xe này trẻ trung hơn, năng động hơn để phù hợp với nhóm khách hàng trẻ trong độ tuổi từ 20 tới 40", ông Yoshiki Konishi – kỹ sư trưởng của Corolla Sport chia sẻ.

Module kết nối dữ liệu (DCM) của Toyota trở thành trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản Corolla Sport và Crown giúp khách hàng thực hiện nhiều thao tác mới như đóng kính cửa sổ qua smartphone hay hỏi đường trợ lý ảo nhờ dịch vụ T-Connect.

Toyota hướng đến khách hàng trẻ với Crown, Corolla kết nối Internet - Ảnh 2.

Toyota Corolla Sport 2019

Thực chất, hầu hết các công nghệ trong gói này không mới, thậm chí một vài trong số chúng đã hiện diện tới hơn 1 thập kỷ. Tuy nhiên, bằng việc chính thức công bố 2 mẫu xe trên là thế hệ xe kết nối đầu tiên của Toyota, thương hiệu Nhật có thể truyền tải đi thông điệp mình mong muốn và tạo ra sức hút cần thiết để kêu gọi những khách hàng mới – trẻ trung hơn, năng động hơn, đam mê công nghệ hơn – đến với mình.

Giá khởi điểm của Toyota Corolla Sport 2019 là 22.000 USD còn của Crown là 41.200 USD.

Tham khảo: Autonews