Thống kê từ chuyên trang theo dõi số liệu thị trường ô tô thế giới Carsalesbase cho biết, trong quý 1/2022 vừa qua, Volkswagen là thương hiệu bán được nhiều xe nhất với hơn 565.000 xe bán ra, chiếm 9,8% thị phần tại thị trường lớn nhất thế giới này. Doanh số này vượt xa hai đối thủ đứng sau là Toyota (443.000 xe) và Honda (418.000 xe), lần lượt kiếm 9% và 8% thị phần.

Đứng sau ba đối thủ nước ngoài này là các thương hiệu nội địa của Trung Quốc là Changan, BYD và Geely. Đáng quan tâm, mẫu xe điện cao cấp Tesla cũng bán ra hơn 182.000 xe, đứng thứ 9 trong danh sách các thương hiệu bán nhiều xe nhất Trung Quốc trong quý 1/2022.

Danh sách 20 thương hiệu bán nhiều xe nhất quý 1/2022:

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất Trung Quốc quý 1/2022: Beijing X7 và Hongqi H9 không lọt top... 200 - Ảnh 1.

Thống kê của Carsalesbase có 91 thương hiệu hiện đang có mặt tại Trung Quốc.

Nissan Sylphy vẫn là mẫu xe được ưa chuộng nhất trong quý 1/2022, với hơn 124.000 xe bán ra. Bốn cái tên đứng đầu danh sách các mẫu xe bán nhiều nhất đều vượt qua mốc 100.000 xe trong quý 1/2022, trong đó có cả sự góp mặt của mẫu xe điện nội địa giá rẻ, chiếc Wuling Hongguang Mini EV. Bất ngờ đã xảy ra khi mà Tesla Model Y cũng trở thành mẫu xe điện được người Trung Quốc ưa chuộng, cho dù giá bán không hề rẻ: từ 301.840 - 316.900 nhân dân tệ, tương đương 47.559 - 49.932 USD.

Trong khi đó, các mẫu xe từng làm "dậy sóng" khi xuất hiện tại Việt Nam là BAIC Beijing X7 và FAW Hongqi H9/E-HS9 đều có những kết quả kinh doanh khá tệ, đều đứng ngoài top… 200 tại thị trường Trung Quốc. Trong quý 1/2022, Beijing X7 chỉ bán được hơn 3.200 xe, Hongqi H9 bán được hơn 4.600 xe trong khi phiên bản chạy điện Hongqi E-HS9 chỉ bán ra vỏn vẹn hơn 1.000 xe.

Danh sách 20 mẫu xe bán nhiều nhất quý 1/2022 tại Trung Quốc:

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất Trung Quốc quý 1/2022: Beijing X7 và Hongqi H9 không lọt top... 200 - Ảnh 2.

Thống kê của Carsalesbase liệt kê doanh số của 464 mẫu xe hiện đang có mặt tại Trung Quốc.