Từ tuyệt chiêu "hô biến" cả sân bay, tàu hỏa...

Theo báo QĐND, đầu tháng 11/2021, Binh chủng Hóa học QĐNDVN đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy-tham mưu một bên, hai cấp trên bản đồ, ngoài thực địa có một phần thực binh mang mật danh DT-21 kéo dài 5 ngày, gồm nhiều nội dung như: Chuyển trạng thái sẵn sàng; tổ chức chuẩn bị; thực hành chiến đấu.

Đây được đánh giá là cuộc diễn tập có qui mô lớn bậc nhất của Binh chủng Hóa học Quân đội Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Bộ đội hóa học thuộc nhiều đơn vị khác nhau đã tham gia nhiều nội dung diễn tập như Thả khói ngụy trang bảo vệ mục tiêu; Trinh sát, tiêu tẩy; Mở trạm tiêu độc, diệt trùng; Phân đội hỗn hợp khắc phục địch tập kích vũ khí hạt nhân, và thực hành bắn đạn thật, v.v…

Một trong những khoa mục diễn tập đáng chú ý nhất của Bộ đội Hóa học lần này là tạo màn khói ngụy trang bảo vệ cảng hàng không quy mô lớn.

Theo đầu bài diễn tập, mục tiêu bảo vệ đầu tiên là cả khu vực cảng hàng không, bao gồm nhà điều hành, sân bay, các máy bay. Sau đó là tiếp tục che giấu, bảo vệ mục tiêu giả định là một ga tàu hỏa.

Chỉ sau ít phút từ khi phát lệnh, cả một cảng hàng không rộng lớn và một ga tàu hỏa đã "biến mất" dưới làn khói ngụy trang do Bộ đội Hóa học tạo ra.

Phương tiện thả khói trong diễn tập là xe KH-01. Theo Truyền hình QPVN, đây là sản phẩm của Viện Hóa học-Môi trường quân sự (Bộ Tư lệnh Hóa học).

Quá trình ứng dụng và thử nghiệm đã cho thấy KH-01 đạt được tính năng tương tự như các thiết bị nhập ngoại. Hiện nay, xe thả khói KH-01 đang được trang bị rộng rãi cho các đơn vị.

Với khả năng hoạt động tương đối ổn định và quá trình triển khai đơn giản, KH-01 đã chứng tỏ vai trò của một loại khí tài hóa học ưu việt.

Dù đây là không phải là công nghệ mới nhưng đến nay, việc ngụy trang bằng khói vẫn đang được đánh giá rất cao bởi tiết kiệm và hiệu quả để bảo vệ mục tiêu trước các hoạt động trinh sát thông thường, cũng như phòng chống các khí tài trinh sát bằng sóng điện từ, sóng milimet.

Công nghệ tạo khói ngụy trang đang được nhiều nước phát triển với các loại khí tài tạo khói như đạn khói, lựu đạn khói, mìn khói và cơ động hơn là xe thả khói với khả năng tạo màn khói rộng đến hàng chục km2.

Thành công với xe KH-01 giúp Quân đội Việt Nam có thể sánh ngang với các cường quốc quân sự Nga và Mỹ về công nghệ này.

... tới chiếc xe "lạ"

Trong cuộc diễn tập quy mô lớn này, Binh chủng Hóa học đã sử dụng nhiều loại khí tài mới nhập khẩu, hoặc tự sản xuất, chế tạo, cải tiến trong nước.

Ở khoa mục tiêu tẩy mục tiêu bị ô nhiễm phóng xạ, chúng ta thấy có sự xuất hiện của một loại khí tài hóa học rất hiện đại và độc đáo. Đó chính là xe tiêu tẩy cỡ lớn, với thang nâng để đưa kíp chiến đấu lên cao, phun hóa chất từ trên xuống để tiêu tẩy các mục tiêu cỡ lớn.

Chiếc xe lạ mắt này đã dễ dàng "xử lý" những mục tiêu cỡ lớn như máy bay chở khách, trực thăng bị nhiễm xạ. Đây là những phương tiện cỡ lớn, cấu trúc phức tạp, có nhiều góc khuất, nhiều vị trí khó tiêu tẩy. Nếu như dùng sức người hay các phương tiện thủ công, sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức, mà vẫn khó có thể tiêu tẩy hết chất độc bám trên bề mặt phương tiện.

Cùng với đó, trong tình huống diễn tập, bộ đội hóa học tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trinh sát chất độc, chất phóng xạ và tiến hành tiêu tẩy với tình huống giả định toàn bộ mục tiêu cảng hàng không và ga tàu hỏa bị nhiễm độc, nhiễm xạ và chiếc xe "lạ mắt" nói trên đã thể hiện được các tính năng ưu việt vượt trội của mình.

Tính năng tuyệt hảo của chiếc xe lạ mà Quân đội Việt Nam vừa nhập khẩu - Ảnh 1.

Bộ đội hóa học thực hành các khoa mục diễn tập.

Tính năng tuyệt hảo của chiếc xe lạ mà Quân đội Việt Nam vừa nhập khẩu - Ảnh 2.

Bộ đội hóa học thực hành các khoa mục diễn tập.

Tính năng tuyệt hảo của chiếc xe lạ mà Quân đội Việt Nam vừa nhập khẩu - Ảnh 3.

Xe tiêu tẩy mục tiêu trực thăng trong diễn tập DT-21

Chiếc xe độc đáo nói trên của Bộ đội Hóa học đã gây sự ngạc nhiên thú vị ngay trong lần đầu tiên xuất hiện. Qua hình dáng bề ngoài có thể thấy nó rất giống với xe tiêu tẩy TMVA DECON-17 EX, một sản phẩm mới của công ty Excalibur Army từ Cộng hòa Czech.

Theo catalogue giới thiệu của nhà sản xuất: TMVA DECON-17 EX được thiết kế để tiêu tẩy toàn bộ các loại phương tiện, con người, vũ khí, khí tài, nhất là các loại phương tiện cỡ lớn, tiêu tẩy địa hình, máy bay, nhà cửa và các vật thể khác. Kíp chiến đấu gồm 3 người: Lái xe và tổ tiêu tẩy 2 người.

Xe tiêu tẩy TMVA DECON-17 EX có kích thước tổng thể dài 7,82m; rộng 2,55m; cao 3,15m, nặng 19 tấn, nên có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải cỡ lớn, tàu biển, hay đường sắt, đảm bảo khả năng cơ động nhanh tới các địa bàn xa.

Toàn bộ khí tài được tích hợp gọn gàng trên khung gầm xe vận tải quân sự 2 cầu chủ động (4x4) do Tatra - công ty chế tạo xe tải hàng đầu thế giới của Cộng hòa Czech sản xuất, cho khả năng cơ động linh hoạt trên nhiều dạng địa hình từ đô thị đến đồi núi.

Với động cơ V8 Tatra T3C-928.81 công suất đỉnh 362 mã lực, xe tiêu tẩy TMVA DECON-17 EX có thể đạt tốc độ tối đa 115km/h trên đường nhựa (30km/h trên đường xấu), dự trữ hành trình theo nhiên liệu 900km.

Khả năng việt dã của dòng xe này rất tốt, nó có thể vượt chướng ngại nước sâu tới 1,5m, leo dốc đến 40 độ, vượt vách đứng cao đến 0,5m, vượt hào rộng đến 0,9m.

Tính năng tuyệt hảo của chiếc xe lạ mà Quân đội Việt Nam vừa nhập khẩu - Ảnh 4.

Thang nâng của xe TVMA DECON-17 EX có thể vươn cao 12m, cho phép tiêu tẩy các phương tiện cỡ lớn như máy bay

Về trang bị tiêu tẩy, xe được trang bị ba thùng chứa, gồm một thùng nước 1.000 lít và hai thùng hóa chất tiêu tẩy 700 lít, tổng cộng 2.400 lít để tiêu tẩy với tốc độ và hiệu quả cao đối với các loại khí tài hạng nặng của bộ đội ta như xe tăng, xe thiết giáp, tổ hợp tên lửa,…

Xe được trang bị thang nâng được gấp gọn, có thể vươn cao đến 12m để tiêu tẩy các mục tiêu cỡ lớn. Tổ tiêu tẩy 2 người đứng trong lồng thang sẽ phun hóa chất tiêu tẩy từ trên cao để thực hiện nhiệm vụ. Xe có 5 chế độ phun với nhiều mức áp lực cao, thấp khác nhau, phun nước nóng, nước ấm, hoặc nước lạnh tùy theo yêu cầu tiêu tẩy.

Không khó để thấy rằng xe tiêu tẩy TMVA DECON-17 EX là một loại khí tài rất hiện đại, giúp Bộ đội Hóa học QĐNDVN đảm bảo khả năng chiến đấu của bộ đội và vũ khí trang bị trong điều kiện địch tập kích bằng vũ khí xạ sinh hóa (NBC).

Không chỉ làm tốt cả các nhiệm vụ chiến đấu, trong thời bình, xe tiêu tẩy TMVA DECON-17 EX có thể ứng cứu kịp thời các sự cố hóa chất, phóng xạ công nghiệp, tiêu tẩy các cụm máy lớn, các phương tiện lớn như máy bay, nhà cửa, v.v…

Với việc cho ra mắt xe tiêu tẩy TMVA DECON-17 EX trong cuộc diễn tập DT-21, Binh chủng Hóa học đã cho thấy một bước phát triển mới về năng lực tác chiến, đảm bảo khả năng ứng phó với mọi nguy cơ xạ sinh hóa (NBC) trong cả thời chiến lẫn thời bình.

Diễn tập DT-21 của Binh chủng Hóa học

https://soha.vn/ngac-nhien-tuyet-chieu-ho-bien-ca-san-bay-ga-tau-hoa-cua-binh-chung-dac-biet-qdndvn-20211122113312012.htm