Theo kế hoạch, siêu xe hybrid hoàn toàn mới, Porsche 918 Spyder, sẽ chính thức được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc vào đầu năm 2014. Tuy nhiên, hãng Porsche đã chuẩn bị tinh thần cho người tiêu dùng Trung Quốc bằng cách công bố giá bán của 918 Spyder.

Trên trang web chính thức của Porsche Trung Quốc, 918 Spyder được đề giá là 13,388 triệu Nhân dân tệ, tương đương 2,19 triệu USD. Trong khi đó, Porsche 918 Spyder đi kèm gói Weissach Package có giá lên đến 14,635 triệu Nhân dân tệ, xấp xỉ 2,39 triệu USD.

Có thể nói, đây là những con số "giật mình" đối với người tiêu dùng Trung Quốc dù họ đã quen chuyện những dòng siêu xe nhập khẩu được đẩy giá cực cao. Nếu so sánh với giá của Porsche 918 Spyder tại thị trường Mỹ, người tiêu dùng Trung Quốc có lẽ còn ấm ức hơn nữa.

Porsche 918 Spyder bị "hét giá" tại Trung Quốc 1
918 Spyder được công bố giá bán trên trang web của Porsche Trung Quốc.

Tại thị trường Mỹ, Porsche 918 Spyder được bán với giá 845.000 USD. Con số tương ứng với phiên bản đi kèm gói Weissach Package là 929.000 USD. Như vậy, sau khi vào Trung Quốc, Porsche 918 Spyder sẽ bị đẩy giá hơn 1 triệu USD cho cả phiên bản tiêu chuẩn lẫn Weissach Package. 

Ai cũng biết thuế nhập khẩu ở Trung Quốc rất cao nhưng cũng không đến nỗi "ngất ngưởng" như trường hợp của Porsche 918 Spyder. Thông thường, các mẫu xe nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ bị đánh thuế khoảng 50%. Nếu Porsche 918 Spyder cũng bị đánh thuế 50% thì giá đáng nhẽ chỉ cao hơn nửa triệu USD so với ở thị trường Mỹ.

Có lẽ Porsche đang tận dụng tâm lý nóng lòng mua siêu phẩm 918 Spyder của người tiêu dùng Trung Quốc để kiếm lời. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp khôn ngoan trong một thời gian ngắn. Về lâu về dài, danh tiếng của nhãn hiệu Porsche tại Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng xấu.