Năm 2013 là năm ăn nên làm ra của rất nhiều thương hiệu xe, trong đó có thương hiệu xe Anh Quốc Jaguar Land Rover. Vừa qua thương hiệu xe sang của Anh vừa thông báo rằng hãng đã phá kỷ lục về doanh số và lợi nhuận sau khi năm tài chính 2013 kết thúc.

Trong năm vừa qua, Jaguar Land Rover đã sản xuất được 425.006 chiếc và có doanh số bán hàng tăng mạnh tại các thị trường như Mỹ, Đức và Ấn Độ. So với năm 2012, doanh số của Jaguar Land Rover năm 2013 đã tăng 19%.

Góp phần lớn vào thành công về tăng trưởng doanh số năm nay là thương hiệu Land Rover với doanh số 348.338 xe, trong khi đó Jaguar đã bán được 76.668 xe trên toàn thế giới, tăng 42% so với doanh số của thương hiệu này vào năm 2012.

Các mẫu xe thành công nhất của thương hiệu Land Rover phải kể đến mẫu Range Rover và Range Rover Sport mới. Hiện nay Trung Quốc đã trở thành thị trường chính của hãng với doanh số 95.000 xe, tăng 33% so với năm 2012. Thị trường lớn tiếp theo của Land Rover chính là Mỹ, doanh số của Land Rover tại thị trường này đạt mức 78.000 xe, tăng 14 % so với năm 2012.

Trong năm vừa qua Jaguar là hãng xe sang có mức tăng trưởng doanh thu nhanh nhất tại các thị trường Đức, Mỹ và Ấn Độ. Tính riêng trong năm 2013, Jaguar đã bán ra được 6.000 mẫu Jaguar F-Types.

Vào năm 2008, Tata Motors mua lại Jaguar Land Rover từ Ford bằng hợp đồng trị giá 2,5 tỉ USD. Vào năm 2013, thương hiệu Jaguar Land Rover đã đem về 72% doanh thu và 88% lợi nhuận của tập đoàn. 

Vào tháng 3 năm ngoái Jaguar Land Rover cũng đã đầu tư khoản tiền trị giá 2,75 tỉ Bảng, tương đương với 4,54 tỉ USD cho năm tài chính 2013 nhằm tăng sản lượng cũng như nâng cấp cơ sở vật chất của các nhà máy.

Jaguar Land Rover đã lập kỷ lục về doanh số tại 38 thị trường bao gồm Nga, Brazil, Korea và Canada. Trong số 195 giải thường mà tập đoàn Tata Motors có được trong năm ngoái thì mẫu Jaguar F-Type chiếm được 80 giải.