Hãng xe có trụ sở tịa Detroit vừa mới công bố đã bán được 252.942 xe tại Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua, đây là kỷ lục bán hàng hàng tháng mới của GM tại thị trường Trung Quốc.

Với 252.942 xe bán ra tại Trung Quốc trong tháng 5, doanh số bán hàng của GM và liên minh của hãng tại thị trường Trung Quốc đã tăng 9,4% so với tháng 5 năm 2012.

Buick vẫn là một phần quan trọng trong danh mục sản phẩm của GM tại Trung Quốc, với 63.007 xe bán ra trong tháng 5, chiếm 22,7% tổng lượng xe GM bán ra. Chiếc xe gia đình Buick Excelle, đã đạt được thành công lớn khi bán được tới trên 40.000 xe trong tháng 5.

Chevrolet cũng có một tháng phát triển tốt, với 50.531 xe bán ra trong tháng 5, doanh số của Chevrolet tại Trung Quốc đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, Chevrolet Cruze là chiếc xe bán chạy nhất với 18.229 xe được bàn giao trong tháng 5, tiếp theo là Chevrolet Sail với 16.328 xe được bàn dao.

Cadillac vẫn là thương hiệu được khách hàng Trung Quốc yêu thích. Đã có 3.843 chiếc Cadillac được bán ra tại Trung Quốc trong tháng 5, tăng 74,3% so với tháng 5 năm 2012. Chiếc Cadillac SRX dẫn đầu về doanh số Cadillac với 2.221 xe bán ra trong tháng 5.

Trong năm tháng đầu năm, GM đã bán được tới 1.331.185 xe tại Trung Quốc, tăng 10,6% so với năm tháng đầu năm 2012.