Khi công bố kế hoạch đưa khối động cơ EcoBoost 3 xi-lanh, dung tích 1.0 lít vào nắp capô của Fiesta 2014, hãng Ford đã hứa hẹn mức tiêu thụ nhiên liệu không thua kém xe hybrid. Giờ đây, nhờ thông tin trên trang web chính thức của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), người tiêu dùng đã biết hãng Ford không hề quá lời.

Theo đó, Ford Fiesta EcoBoost 2014 chỉ tiêu tốn lượng nhiên liệu ở mức 7,35 lít/100 km đường thành phố và 5,23 lít/100 km đường cao tốc. Như vậy, so với phiên bản được trang bị động cơ xăng 1,6 lít thông thường, Ford Fiesta EcoBoost 2014 tiết kiệm nhiên liệu hơn đáng kể.

Không dừng ở đó, Ford Fiesta EcoBoost 2014 còn đánh bại Mitsubishi Mirage và Smart ForTwo 2014 về mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường cao tốc. Trong đó, Mitsubishi Mirage tiêu tốn 5,35 lít cho 100 km đường cao tốc. Con số tương ứng với Smart ForTwo 2014 là 6,19 lít/100 km. 

Ford Fiesta EcoBoost 2014 tiết kiệm xăng hơn cả Mitsubishi Mirage 1

Qua đó, Mitsubishi sẽ không thể gọi Mirage là mẫu xe không thuộc phân khúc hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhất tại thị trường Mỹ như trước nữa. Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường thành phố của Ford Fiesta EcoBoost 2014 lại không bằng Mitsubishi Mirage (6,36 lít/100 km) và Smart ForTwo 2014 (6,92 lít/100 km).

Chưa hết, Ford Fiesta EcoBoost 2014 còn tiết kiệm nhiên liệu hơn cả những mẫu xe đại trà cỡ nhỏ nổi tiếng như Honda Fit, Toyota Yaris và Chevrolet Spark, cả ở đường thành phố lẫn cao tốc.

Tại thị trường Mỹ, Ford Fiesta EcoBoost 2014 phiên bản sedan có giá 16.445 USD. Mức giá tương ứng của phiên bản hatchback là 17.045 USD, chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

Cả hai phiên bản sedan và hatchback đều được cung cấp bộ phụ kiện tùy chọn mang tên SE Manual EcoBoost trị giá 995 USD. Tuy nhiên, đây là gói phụ kiện chỉ áp dụng cho Ford Fiesta EcoBoost 2014 bản SE với hộp số sàn. Gói phụ kiện bao gồm bộ la-zăng bằng thép 15 inch, phanh tái sinh năng lượng và cánh gió trên nắp cốp sau đối với phiên bản sedan.