Sau một năm 2013 phát triển mạnh mẽ về cả chất và lượng, J.D. Power và LMC Automotive tiếp tục đưa ra những dự đoán khả quan về doanh số bán hàng của ngành công nghiệp ô tô trong năm 2014. Theo dự đoán này, doanh số bán hàng của ngành công nghiệp ôtô trong tháng 1 này sẽ tăng lên 3%, đạt mức 847.400 xe. Cũng theo dự báo của J.D. Power và LMC Automotive cũng dự đoán về tỉ lệ thay đổi giá trị với doanh số bán lẻ là 13.1 triệu, tăng 400.000 xe trong tháng 12 và 300.000 xe trong tháng 1 năm 2013.

Hơn thế nữa, thay đổi trên cũng sẽ mang về lợi nhuận cho các hãng xe. Giá bán lẻ trung bình trong tháng một là 29.500 USD, tăng 300 USD so với giá bán lẻ trung bình của tháng một năm 2013.

Ông John Humphrey, phó chủ tịch phụ trách về ngành công nghiệp xe hơi tại J.D. Power cho biết:

“Chúng tôi dự đoán tháng 1 năm 2014 sẽ có mức tăng trưởng bán lẻ mạnh mẽ nhất trong suốt 10 năm qua, giá cả giao dịch cũng sẽ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 1. Cùng với nhau, tốc độ tăng trưởng doanh số mạnh mẽ và giá cả giao dịch đạt mức kỷ lục sẽ thúc đẩy chi tiêu của người dùng cho xe hơi.”

Phân khúc CUV cỡ nhỏ đang hình thành và sẽ trở thành phân khúc sôi động nhất trong năm 2014. Theo những dự đoán ban đầu, những mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ sẽ chiếm 16.3 % doanh số bán lẻ của tháng 1, tăng 3,5 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh số của các mẫu xe hạng nhẹ sẽ rơi vào khoảng 1,1 triệu xe, tăng 1% so với năm ngoái. Tỉ thay đổi giá trị của toàn thị trường sẽ rơi vào khoảng 15,3 triệu xe trong tháng 1.

LMC Automotive dự đoán rằng các nhà sản xuất xe hơi sẽ bán được 16,2 triệu xe tại Mỹ trong năm nay, tăng 15,6% so với năm 2013.