Một số nguồn tin quân sự cho biết đây chỉ là đợt mua sắm đầu tiên vì đất nước giàu có nhất thế giởi Ả rập có thể mua tới 100 chiếc xe có khả năng đối phó được với các trận phục kích và mìn này. 
 
Được sản xuất bởi hãng Krauss-Maffei Wegmann có trụ sở tại Munich, Dingo 2 được quảng cáo là phương tiện an toàn và được bảo vệ tối ưu trong khi vẫn đảm bảo tốc độ cao và ổn định trên mọi địa hình cũng như thời tiết khắc nghiệt  nhất.
 
Mặc dù Đức là bên bán nhưng về nguyên tắc muốn xuất khẩu khí tài quân sự sang một nước không nằm trong Nato vẫn phải thông qua quyết định của Hội đồng an ninh quốc gia Đức.
 
Gần đây Arập Xêút có vẻ quan tâm nhiều hơn tới khí tài quân sự của Đức, đặc biệt là phương tiện di chuyển.

Đất nước mà 75 phần trăm ngân sách lấy từ doanh thu xuất khẩu dầu mỏ đầu năm nay tỏ ý muốn mua 600-800 xe tăng chiến đấu Leopard của Đức, nhiều hơn hai lần so với kế hoạch ban đầu.

Với dân số chỉ có 28 triệu người, đất nước rộng lớn nhất khu vực vịnh Ba Tư này có GDP lên tới hơn 700 tỉ đô la và thu nhập bình quân đầu người khoảng 25 ngàn đô la  Mỹ.

Arập Xêút sắm xe bọc thép Đức 1



Arập Xêút sắm xe bọc thép Đức 2



Arập Xêút sắm xe bọc thép Đức 3



Arập Xêút sắm xe bọc thép Đức 4